Bình yên trên bến cảng Sài Gòn

Bến Nhà Rồng (TPHCM) là nơi in dấu bước chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Mang theo niềm tự hào ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng TPHCM làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cảng Sài Gòn luôn tâm niệm học theo Bác mỗi ngày, nỗ lực vươn lên, vượt khó khăn để giữ bình yên cho bến cảng Sài Gòn.

Vững vàng nơi đầu sóng

“Đã hàng chục lần làm nhiệm vụ đi qua Bến Nhà Rồng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng TPHCM đều dâng lên cảm xúc. Từ chỉ huy đến chiến sĩ, mọi người đều hứa với lòng mình phải tự rèn luyện mỗi ngày, sống xứng đáng với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ”, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Chỉ huy phó Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, tâm sự.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội cùng lực lượng hải quan kiểm tra phương tiện ra vào cảng
Nói về công việc của người lính biên phòng, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết, cảng biển TPHCM là đầu mối giao thông quốc tế quan trọng, lớn nhất trong cả nước, có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội. Đơn vị được giao quản lý địa bàn cảng cửa khẩu trên sông Sài Gòn, với chiều dài 150km thuộc TPHCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, có 59 cảng, 103 cầu cảng và 139 bến phao. Công việc của lực lượng biên phòng không chỉ giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia mà còn thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đón một chuyến tàu vào cảng thành công, cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải thường xuyên học tập, rèn luyện chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về kiểm soát xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, công tác tuần tra vũ trang, trinh sát, kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu được tổ chức thường xuyên, nề nếp. Nhờ sự tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng biên phòng đã trở thành tấm khiên vững chắc giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo thành phố được bình yên. Nhờ vậy, mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp nhận làm thủ tục cho gần 100 lượt tàu xuất nhập cảnh và hàng trăm phương tiện vào ra cảng  thông suốt, an toàn tuyệt đối.

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn là công việc thầm lặng nhưng lại đầy thử thách đối với lực lượng biên phòng. Ẩn trong những chuyến tàu cập cảng, người lính biên phòng phải đối mặt với tội phạm mua bán, vận chuyển chất ma túy và buôn lậu hàng hóa qua đường tàu biển. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, công tác quản lý phương tiện, con người cũng rất phức tạp: các đối tượng không đăng ký, xuất trình giấy phép lên xuống tàu, xuống tàu không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng, sử dụng giấy phép của người khác để xuống tàu...

Cùng với việc giữ vững an ninh, trật tự xã hội an toàn cho những chuyến tàu cập bến, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng TPHCM chung sức cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn. Theo thống kê, từ tháng 1-2020 đến tháng 5-2022, Biên phòng TPHCM đã chủ trì phối hợp bắt giữ 81 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép, với 127 đối tượng, 124 phương tiện; đồng thời xử phạt hành chính 81 vụ, thu nộp ngân sách trên 2,3 tỷ đồng, thu giữ trên 23.000m3 cát.

Điểm sáng đối ngoại quốc phòng

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng TPHCM không chỉ làm tốt thủ tục xuất nhập cảnh mà còn trở thành điểm sáng đối ngoại quốc phòng. Thiếu tá Trần Đình Trọng, Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, cho biết, trạm được giao nhiệm vụ quản lý 3 cảng - gồm cảng Ba Son, cảng Hành khách tàu biển và cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trạm đón 468 lượt tàu đến các cảng, trong đó có 134 tàu nước ngoài. Đặc biệt, trạm vinh dự đón 3 tàu quân sự (gồm 2 tàu của Ấn Độ, 1 tàu của Đức) với 684 thuyền viên.

Để tạo thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh, đơn vị thực hiện “Biên phòng điện tử cảng biển”, trang bị camera ảnh nhiệt, máy kiểm tra hộ chiếu chuyên dụng để làm thủ tục. Trạm cũng thường xuyên tập huấn, hướng dẫn quy trình công tác cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại cửa khẩu thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, tập huấn chuyên đề. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt các văn bản xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, củng cố hệ thống cảng biển, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Thiếu tá Trần Đình Trọng chia sẻ, nhiều đoàn khách nước ngoài rời TPHCM nhưng không quên hình ảnh, hành động đẹp của chiến sĩ biên phòng. Mới đây, chiến sĩ biên phòng phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn 1 vụ cháy tàu nước ngoài mang quốc tịch Thái Lan và cứu sống người nước ngoài mang quốc tịch Mỹ. May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tá Đặng Việt Hiếu, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Khánh Hội, thông tin, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng đẹp trong mắt người nước ngoài cũng như người dân thành phố do công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu được chú trọng. Cụ thể, trạm đã ký kế hoạch phối hợp với các đơn vị quân sự, công an cũng như Chi cục Hải quan khu vực III, Cảng vụ Hàng hải TPHCM nhằm phục vụ công việc nhanh, hiệu quả hơn. Đơn vị cũng phối hợp tốt với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM tổ chức kiểm tra thân nhiệt, phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cho người ra vào cảng.

Theo Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng TPHCM thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác cửa khẩu. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chuyên trách công tác cửa khẩu có phẩm chất tốt, kiến thức toàn diện, đủ sức khỏe hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng TPHCM luôn nỗ lực rèn luyện, học và làm theo Bác mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục