Nghị sĩ Petter Eide, người đề cử Black Lives Matter cho giải Nobel Hòa bình, cho biết: “Phong trào này đã trở thành một trong những phong trào đấu tranh mạnh mẽ nhất với bất bình đẳng sắc tộc. Phong trào đã lan rộng ra nhiều nước, nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc đấu tranh chống bất công liên quan đến chủng tộc”.
Theo quy định, hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều nghị sĩ và bộ trưởng từ tất cả các nước, cả những người từng nhận giải thưởng Nobel và các học giả lỗi lạc, có thể đề cử các ứng cử viên cho nhiều giải Nobel khác nhau. Hạn chót là đến hết ngày 31-1. Chủ nhân các giải Nobel sẽ được xướng tên từ đầu tháng 10 và lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10-12.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
-
Sự thành công không thể đến từ lao động trẻ em
-
Mỹ loại 5 nhóm cực đoan khỏi danh sách khủng bố
-
Singapore có các ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 đầu tiên
-
IMF nâng tỷ trọng đồng USD, NDT trong rổ tiền tệ
-
Thử nghiệm dự án điện mặt trời bằng AI
-
Đức sửa đổi Luật An ninh năng lượng
-
Châu Á áp thuế để hạ nhiệt thị trường bất động sản
-
Mỹ: Nổ súng trong siêu thị, 10 người thiệt mạng
-
Người Trung Quốc chuộng sách điện tử