Bố mẹ trói con đến chết

Ngày 4-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Phạm Thị Ánh Dương, sinh 1971 và chồng là Vũ Văn Phúc, sinh 1964, trú ở đường Quán Nam, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng về hành vi hành hạ trẻ em để điều tra, xử lý.

(SGGP).- Ngày 4-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Phạm Thị Ánh Dương, sinh 1971 và chồng là Vũ Văn Phúc, sinh 1964, trú ở đường Quán Nam, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng về hành vi hành hạ trẻ em để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 31-12-2009, cháu Nguyễn Phương Linh (5 tuổi) do hiếu động đã bị Phạm Thị Ánh Dương là mẹ đẻ và Vũ Văn Phúc là bố dượng trói tay chân và nhốt vào nhà tắm. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, khi mở cửa phát hiện cháu Linh đã chết.

T.KIÊN


Cắt cổ cháu nội, chém vợ

(SGGP).-Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-1, tại ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ông Từ Anh Kiệt (41 tuổi) dùng dao cắt cổ chết cháu nội Từ Mỹ Mỹ vừa tròn 7 tháng tuổi và chém trọng thương vợ mình là Đồng Thị Thùy Nhiên, 49 tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, gia đình Từ Anh Kiệt rất nghèo, từ quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sang tạm trú tại ấp Đông Bình A, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, làm nghề lượm ve chai kiếm sống khoảng 1 năm nay. Vợ chồng Kiệt có con trai tên Từ Văn Toàn, 21 tuổi, lấy vợ cách nay 1 năm. Gần đây, do có chuyện xích mích nên vợ Toàn bỏ đi để con lại cho bà Nhiên chăm sóc.

Theo phản ánh của người dân địa phương, Kiệt thường xuyên nhậu nhẹt, nhưng không mất lòng với người xung quanh. Hôm xảy ra án mạng, Kiệt không có biểu hiện say rượu... 

B.ĐẠI
 

Tin cùng chuyên mục