Trong phiên họp toàn thể chiều 14-7, Hạ viện Nhật Bản, do liên minh cầm quyền chiếm đa số, đã bỏ phiếu bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Taro Aso do các đảng đối lập, đứng đầu là Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đệ trình một ngày trước đó.
Tại Hạ viện, Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama đã thúc giục Thủ tướng A-xô giải tán Hạ viện ngay lập tức để nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử, đồng thời chỉ trích những chính sách của ông Aso không đem lại kết quả.
Chỉ vài giờ sau khi Hạ viện bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm, Thượng viện, hiện do phe đối lập kiểm soát, đã thông qua kiến nghị khiển trách Thủ tướng Aso. Với kết quả trên, phe đối lập dự định từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào của Quốc hội trước khi Thủ tướng Aso giải tán Hạ viện.
Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết ngày 14-7, Chủ tịch Hội đồng chiến lược bầu cử của LDP Makoto Koga đã thông báo ý định từ chức để nhận trách nhiệm về các thất bại liên tiếp của đảng này trong các cuộc bầu cử địa phương thời gian qua, trong đó có các cuộc bầu cử ở Nagoya, Saitama, Chiba, Shizuoka và gần đây nhất là cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo.
TTXVN
Các tin, bài viết khác
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?
-
Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump
-
Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine