Bổ sung 500.000 Test nhanh kháng nguyên cho tỉnh Bắc Ninh

Ngày 8-6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hỗ trợ bổ sung 500.000 Test nhanh kháng nguyên cho tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho Bắc Ninh với phương châm “Ba không: Không nói thiếu kinh phí, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm...; không nói thiếu nhân lực; không nói thiếu quy định và cơ chế, chính sách” và phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm “phòng ngừa chủ động, tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Bắc Ninh là một trong 3 tỉnh thành trọng điểm về dịch Covid-19 hiện nay. Bắc Ninh có 12 khu công nghiệp đang hoạt động với 1.120 doanh nghiệp, hơn 320.000 công nhân (chưa bao gồm 100.000 lao động trong các cụm công nghiệp, doanh nghiệp bên ngoài các khu công nghiệp). Bắc Ninh có nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu thực hiện đầu tư, hoạt động sản xuất quy mô lớn tại tỉnh, như: Samsung, Canon, Foxcon...

Trên 3.500 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Trong ngày 8-6, tiếp tục có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ từ Bà Trương Thị Thu Hương - Việt kiều tại Quảng Châu (Trung Quốc) số tiền 300 triệu đồng; Hội nước sạch Việt Nam 71 triệu đồng; Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương 200 triệu đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội 16,25 triệu đồng; Công ty TNHH Cây xanh Công Minh 200 triệu đồng; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương số tiền 471,1 triệu đồng; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 363 triệu đồng…

Bổ sung 500.000 Test nhanh kháng nguyên cho tỉnh Bắc Ninh ảnh 1 Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết, ngay sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ. Tổng cộng, số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương từ ngày 1-5 đến nay lên tới trên 3.500 tỷ đồng. Trong đó, tại mặt trận trung ương đã có 79 đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật trên 643 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam 55/63 tỉnh thành phố đã tiếp nhận số tiền, hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ lên tới trên 2.800 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, dù đóng góp nguồn lực ủng hộ qua Chính phủ hay qua MTTQ Việt Nam thì tất cả đều được chuyển trực tiếp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 để phục vụ tiêm chủng cho người dân và hướng đến việc phát triển sản xuất vaccine nội vào cuối năm 2021.

“Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 nhằm thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của Đảng, Nhà nước đối với việc tiêm vaccine miễn phí cho người dân để đạt được mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. Nếu không có nguồn vaccine để phòng, chống dịch thì Việt Nam không thể chấm dứt được sự lây lan của dịch bệnh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói.

Từ nguồn lực ủng hộ, Mặt trận từ Trung ương đến địa phương sẽ kịp thời phân bổ tới Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19; tới những người ở khu cách ly đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và tiếp thêm nguồn lực về vật chất lẫn tinh thần cho những người đang căng mình nơi tuyến đầu chống dịch.

Tin cùng chuyên mục