Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng

Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, có tác phong sâu sát, quyết đoán. 

Chiều 12-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP); từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Thượng tướng lên cấp Đại tướng cho đồng chí Phan Văn Giang; thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng cho đồng chí Vũ Hải Sản.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã nhiệt liệt chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Vũ Hải Sản; khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, của cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí nói riêng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, có tác phong sâu sát, quyết đoán.
Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Phan Văn Giang đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ khi giữ cương vị Tổng Tham mưu trưởng, đồng chí đã cùng tập thể QUTƯ, BQP, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng quân đội trưởng thành nhiều mặt, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thượng tướng Vũ Hải Sản là một cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, trưởng thành từ đơn vị cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý các đơn vị chủ lực và địa phương. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định và chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thăng quân hàm cho lãnh đạo BQP lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và QUTƯ, BQP đối với cá nhân đồng chí Phan Văn Giang và đồng chí Vũ Hải Sản; đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của hai đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ.
Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội, BQP và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Toàn quân nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được thăng quân hàm Đại tướng ảnh 5 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt 2 đồng chí được thăng quân hàm, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP, các ban, bộ, ngành, các địa phương và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước; đồng thời nhấn mạnh được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân hai đồng chí mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
Cùng với khẳng định sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung mà đồng chí Chủ tịch nước căn dặn, giao nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt 2 đồng chí được thăng quân hàm lần này, hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng tưởng của Đảng; gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội; khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những vấn đề mới hết sức nặng nề; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh các lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, nhất định Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960; quê huyện Nam Nam Trực, tỉnh Nam Định; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng: khóa XII và XIII; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Quốc hội khóa XV; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông nhập ngũ tháng 8-1978, trải qua nhiều vị trí công tác và được phong quân hàm Thiếu tướng vào 2010, Trung tướng 2013, Thượng tướng 2017; đảm nhiệm chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2016. Ông cũng từng làm Tư lệnh Quân đoàn 1 và Tư lệnh Quân khu 1. 

Tin cùng chuyên mục