Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Kaoru Yosano (ảnh) vừa lên tiếng phủ nhận những thông tin cáo buộc ông nhận hối lộ.
Theo nhật báo The Mainichi Daily, Công ty Môi giới Chứng khoán Giao dịch Kỳ hạn Orient Trading đã chi cho tổ chức chính trị phi lợi nhuận của ông Yosano khoản tiền 55,3 triệu yên Nhật (khoảng 580.000 USD) từ năm 1995 đến năm 2005.
Điều này bị xem là vi phạm luật về tài trợ chính trị của Nhật Bản nhằm cắt bỏ tận gốc những manh nha về nạn hối lộ, đút lót xảy ra giữa các chính trị gia và các doanh nghiệp. Luật này cấm các công ty cung cấp các khoản tiền để tạo quỹ hoạt động dưới tên một tổ chức trung gian khác.
Tháng trước, ông Ichiro Ozawa, lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ Nhật Bản đã phải từ chức vì thư ký của ông bị bắt trong một trường hợp nhận hối lộ tương tự.
Theo khảo sát, cuộc điều tra liên quan đến vụ việc này đã kéo tỷ lệ ủng hộ ông Aso trong cuộc bầu cử Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 8 tới giảm xuống thấp hơn 20%.
H.Nhi (Theo AFP)