Bộ Tư lệnh TPHCM nói về kết quả tìm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 17-8, tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017, thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, thông tin về kết quả tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất 3 tháng qua.

Sau khi xác định có 2 hố chôn tập thể liệt sĩ với bản đồ, tọa độ, hình chụp cụ thể, cơ quan chức năng mời nhân chứng đến xác minh. Tại hiện trường, phát hiện một hố đã khai quật trước đó và địa phương đã đưa 182 liệt sĩ về an táng.

Sau 44 ngày đào, tìm trong khu vực rộng 2ha, cơ quan chức năng chưa phát hiện gì thêm. Bộ Tư lệnh TPHCM bắt đầu chuyển sang tìm kiếm ở địa bàn thứ hai. Vị trí quy tập đợt 2 là khu vực thắt chặt kiểm soát an ninh sân bay. Sau 28 ngày, cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện thêm dấu tích. Hiện cơ quan chức năng tạm thời kết thúc công việc ở địa bàn trên.

Bộ Tư lệnh TPHCM nói về kết quả tìm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1 Bộ đội công binh tìm hài cốt liệt sĩ trong sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HOÀI NAM
Theo thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, 52 kios đang giải tỏa trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TPHCM) là khu vực tìm kiếm đợt 3, bắt đầu từ cuối tháng 10-2017. 

Trên địa bàn Quân khu 7 có khoảng hơn 146.000 liệt sĩ. Đến nay, quân khu quy tập 137.910 hài cốt liệt sĩ. Riêng đợt tìm kiếm, quy tập mùa khô 2016-2017, quân khu tổ chức 136 đợt khảo sát và 153 điểm đào, tìm; từ đó quy tập 246/457 bộ hài cốt liệt sĩ. 

Theo kế hoạch Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018, Ban Chỉ đạo 1247 - Quân khu 7 dự kiến khảo sát, tìm kiếm, quy tập hơn 1.065 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục