Bộ Tư lệnh TPHCM: Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Trong năm, lực lượng vũ trang TP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng lực lượng thường trực đạt 99,06% so với quy định, trong đó các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu...

Ngày 8-12, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TPHCM năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, chủ trì hội nghị.

Bộ Tư lệnh TPHCM: Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin, năm 2022, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo quá triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về công tác sẵn sàng chiến đấu và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM đoàn kết, thống nhất cao, xác định rõ nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.
Bộ Tư lệnh TPHCM: Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ ảnh 2 Thiếu tướng Phan Văn Xựng báo cáo kết quả hoạt động lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong năm, lực lượng vũ trang TP đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng lực lượng thường trực đạt 99,06% so với quy định, trong đó các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt 100%, giao nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu...

Bộ Tư lệnh TP cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều đoàn đi thăm, động viên 4.759 chiến sĩ huấn luyện mới. Đồng thời, trao tặng 111 căn nhà “Điểm dân cư liền kề, chốt Dân quân biên giới”, 51 căn nhà “Nghĩa tình quân-dân”, 4 căn nhà “Nhà đồng đội”, 22 công trình văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn TPHCM và các địa phương…

Bộ Tư lệnh TPHCM: Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ ảnh 3 Đại biểu, các tướng lĩnh cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng, các địa bàn trọng điểm và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM đề ra một số mục tiêu cơ bản trong năm 2023, trong đó tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chỉ đạo Trung đoàn Gia Định phối hợp với các địa phương tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho các đối tượng và tham gia diễn tập phòng ngự bờ biển. Đồng thời tổ chức, tham gia hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục, thể thao năm 2023 và duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ võ thuật…

Bộ Tư lệnh TPHCM: Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đánh giá, lực lượng vũ trang TPHCM đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị, Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp với Công an TP, Biên phòng TP và các sở ngành tập trung nắm chắc tình hình, lĩnh vực phụ trách, đánh giá đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời đề xuất phương án xử lý hiệu quả, đúng pháp luật không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững chắc.           

Tin cùng chuyên mục