Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022

Sáng 25-3, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 nhằm tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Vùng 5 Hải quân với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó phòng tuyên huấn Cục Chính trị Hải quân, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó chính ủy Vùng 5, Đại tá Lê Văn Hưởng chủ nhiệm Chính trị Vùng 5, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc vùng 5 cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và gần 30 phóng viên các báo, đài.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022 ảnh 1 Bộ Tư lệnh Vùng khen thưởng các tập thể, cá nhân cơ quan báo chí
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Hưởng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 giới thiệu khái quát những nét chính về tình hình vùng biển Tây Nam, về lịch sử và những thành tích nổi bật của Vùng 5 Hải quân trong năm 2021; Định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong năm 2022.

Năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã tổ chức cho trên 60 lượt phóng viên báo, đài đến các đơn vị trong toàn Vùng. Viết hơn 400 lượt tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; về kết quả quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về cuộc sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển, đảo Tây Nam; khơi dậy tình yêu biển, đảo; góp phần định hướng dư luận trước các sự kiện, vấn đề phức tạp trên biển.

Trong không khí buổi gặp mặt đầu năm, đại diện các cơ quan báo chí và Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã trao đổi, xác định nội dung, chia sẻ biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành, thiết thực của khách mời tham dự, Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Vùng. Đồng chí ghi nhận, đánh giá năm 2021 có nhiều đổi mới hiệu quả trong phối hợp công tác tuyên truyền giữa Vùng và các cơ quan báo chí, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 đã tặng Giấy khen 5 tập thể cơ quan báo chí và 11 nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Chiều cùng ngày, tại Hội trường đơn vị, BTL Vùng 5 Hải quân cũng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang năm 2021; ký kết chương trình hoạt động năm 2022.

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân gặp mặt báo chí năm 2022 ảnh 2 Các đơn vị kí kết kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Hội nghị sơ kết
Chủ trì hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu, hội nghị lần này là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang cùng ngồi lại kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền; đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân, cùng bàn bạc các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại Hội nghị này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 hải quân đã tặng giấy khen biểu dương, ghi nhận, tôn vinh 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc năm 2021.

Tin cùng chuyên mục