Bốn sân vận động tổ chức môn bóng đá SEA Games 2023

Hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ ở SEA Games 2023 được nước chủ nhà Campuchia tổ chức trên 4 sân bóng thuộc thủ đô Phnom Penh. Điều này sẽ giúp các đội tuyển tham dự, người hâm mộ và giới truyền thông thuận lợi trong khâu di chuyển.
U22 Việt Nam vô địch Giải U22 Đông Nam Á 2022 ngay trên sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia)
U22 Việt Nam vô địch Giải U22 Đông Nam Á 2022 ngay trên sân vận động quốc gia Morodok Techo (Campuchia)

Bốn “sân khấu” phục vụ cho môn bóng đá SEA Games 2023, gồm: sân vận động quốc gia Morodok Techo (sức chứa 60.000 chỗ ngồi), sân Olympic (30.000 chỗ ngồi), sân quân đội Hoàng gia Campuchia (20.000 chỗ ngồi) và sân Prince (10.000 chỗ ngồi). Trong đó, sân Olympic là sân duy nhất sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Đây cũng chính là sân vận động quốc gia cũ, được đội tuyển U23 và quốc gia Campuchia chọn để tổ chức các trận đấu quốc tế trước năm 2020.

Dẫu vậy, Campuchia vẫn chưa công bố địa điểm cụ thể tổ chức các trận đấu bóng đá nam và nữ. Bởi vẫn còn thời hạn cho các đội tuyển đăng ký tham dự môn bóng đá. Khả năng cao sân vận động quốc gia Morodok Techo sẽ được chọn để diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam, và có thể là những trận đấu của đội tuyển U22 nam Campuchia.

Cách trung tâm thủ đô Phnom Penh hơn 20km về phía Bắc, sân Morodok Techo thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia cùng tên, là “bộ não” của SEA Games 2023 với phần lớn các môn thi đấu được tổ chức tại đây. Riêng sân vận động chính có mức đầu tư xây dựng lên đến 168 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8-2021. Mới nhất, đội tuyển quốc gia Campuchia đã tổ chức các trận đấu thuộc vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân Morodok Techo.

Sân vận động quốc cũ Olympic của Campuchia sử dụng mặt cỏ nhân tạo

Sân vận động quốc cũ Olympic của Campuchia sử dụng mặt cỏ nhân tạo

Bên cạnh môn bóng đá, sân Morodok Techo được chọn làm địa điểm tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và môn điền kinh. Về mặt địa lý, sân bóng này lần lượt cách sân Prince gần 10km, và cùng cách 2 sân Olympic và sân quân đội Hoàng gia Campuchia khoảng 18.5km lệch về phía Đông Nam. Cùng thuộc thủ đô Phnom Penh, điều này sẽ giúp các đội tuyển tham dự, người hâm mộ và giới truyền thông thuận lợi trong khâu di chuyển đến các sân bóng.

SEA Games 2023 cũng là kỳ SEA Games đầu tiên được Campuchia đăng cai, diễn ra từ ngày 5 đến 17-5 ở thủ đô Phnom Penh và vùng phụ cận. Với môn bóng đá nam nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ giới mộ điệu, dự kiến khởi tranh từ ngày 29-4 đến 14-5, được chia làm 2 bảng đấu (mỗi bảng 5-6 đội). Nội dung thi đấu này cho phép các đội tuyển U22 (tức năm sinh 2001 trở lên) được bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi. Còn bóng đá nữ sẽ bắt đầu vào ngày 2-5, và tùy thuộc vào số đội tuyển quốc gia đăng ký tham dự để ban tổ chức công bố thể thức thi đấu.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố tân HLV trưởng của đội tuyển U22 và quốc gia Việt Nam. Theo giới thạo tin, cựu HLV trưởng Nhật Bản là Philippe Troussier sẽ tiếp quản công việc của đồng nghiệp Park Hang-seo để lại. Nhiệm vụ đầu tiên của chiến lược gia có mệnh danh “Phù thủy trắng” là dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2023, với mục tiêu được VFF đặt ra là lọt vào trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục