Bốn ứng viên rút khỏi cuộc đua vào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phát đi thông báo về việc 4 ứng viên đã xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử nhân sự vào Ban chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026).

Danh tính 4 ứng viên rút lui, gồm: ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF kiêm Chủ tịch CLB hạng Nhất Phố Hiến, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá TPHCM, ông Trần Mạnh Hùng - Cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng và ông Phạm Thanh Hùng - Cựu Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh (đã giải thể).

Trong đó, 2 ông Trần Mạnh Hùng và Phạm Thanh Hùng nằm trong danh sách 14 thành viên thuộc Ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2022).Vì không còn liên quan đến V-League nên 2 ông cùng quyết định tạm dừng các hoạt động có liên quan đến VFF và nhường “sân khấu” cho thế hệ trẻ.

Còn ông Vũ Tiến Thành cho biết, lý do công việc cá nhân khiến ông không tiếp tục tranh cử ghế Phó Chủ tịch VFF khóa IX phụ trách Chuyên môn. Như vậy, cuộc đua này chỉ còn 4 ứng viên, gồm ông Trần Quốc Tuấn - Quyền Chủ tịch VFF khóa VIII, ông Dương Nghiệp Khôi - Trợ lý Quyền Chủ tịch VFF khóa VIII, ông Phạm Ngọc Viễn - Trưởng Ban cấp phép VFF khóa VIII và ông Trần Anh Tú - Ủy viên Thường trực Ban chấp hành VFF khóa VIII kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam.

Cũng với lý do cá nhân nên ông Nguyễn Văn Hùng đã rút tên ra khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành VFF khóa IX. Với việc, 3 ông Nguyễn Văn Hùng, Trần Mạnh Hùng và Phạm Thanh Hùng đã rút tên, danh sách đề cử nhân sự vào Ban chấp hành VFF khóa IX còn lại 34 người.

Đại hội VFF khóa IX được ấn định tổ chức tại Hà Nội vào ngày 6-11 tới. Trước đó vào ngày 5-8, VFF đã phát đi văn bản đến 74 thành viên trực thuộc đề nghị đề cử nhân sự hoặc ứng cử vào các chức danh chủ chốt, Ban chấp hành và Ban kiểm tra ở khóa mới. Mỗi tổ chức được đề cử tối đa 17 người vào tham gia Ban chấp hành.

Tin cùng chuyên mục