Vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ

Brazil tập trung phá kỷ lục ‘giành vé sớm’ ở vòng loại World Cup

Sau loạt trận vòng loại World Cup đầy biến động vào tháng trước, các trận đấu tiếp theo ở khu vực Nam Mỹ, Brazil có thể tự hào sẽ quy tụ được một đội hình đầy đủ và xác lập một mục tiêu rõ ràng: Đoạt vé sớm đến Qatar.
Neymar (giữa) sẽ bỏ lỡ trận Venezuela
Neymar (giữa) sẽ bỏ lỡ trận Venezuela

Selecao có một kỷ lục hoàn hảo khi thắng cả 8 trận vòng loại trước chuyến ghé thăm Venezuela vào thứ Năm, tiếp theo là chuyến du hành Colombia vào Chủ nhật và cuộc đụng độ với Uruguay vào tuần tới

Ba chiến thắng nữa có thể đảm bảo suất vé vào vòng chung kết của Brazil trong thời gian kỷ lục. Hiện thời Brazil chỉ mới thi đấu 8 trận sau 9 vòng đấu, do trận so tài giữa Brazil và Argentina bị hoãn. Tuy nhiên, Selecao hiện có 24 điểm và bứt xa 11 điểm so với đội xếp thứ 5 là Colombia. Nếu thắng cả 3 trận trước Venezuela, Colombia và Uruguay, Selecao sẽ có 33 điểm và nhiều khả năng sẽ tạo khoảng cách từ 18 đến 20 điểm so với đội đứng thứ 5 (suất dự tranh trận play-off). Điều đó có nghĩa Brazil sẽ đoạt vé sớm bởi đội đứng thứ 5 là Colombia hay Ecuador không thể theo kịp họ trong 6 vòng đấu cuối.

Hậu vệ cánh 30 tuổi Alex Sandro của Juventus nói: “Rõ ràng là luôn tốt nếu đoạt vé càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nghĩ về việc chơi để giành chiến thắng, chơi hết mình, thể hiện tất cả những gì mình đã và đang nỗ lực.

"Trong các trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng thi đấu".

Brazil tập trung phá kỷ lục ‘giành vé sớm’ ở vòng loại World Cup ảnh 1
Brazil cũng sẽ hy vọng tránh được sự hỗn loạn ở vòng loại tháng trước khi HLV Tite phải gạch tên 9 thành viên trong đội hình ban đầu của mình - bao gồm Thiago Silva của Chelsea, bộ ba Liverpool Alisson, Roberto Firmino và Fabinho, bộ đôi của Manchester City, Ederson và Gabriel Jesus, và Fred của Manchester United. Sau đó, ông còn chứng kiến cuộc đụng độ với Argentina bị đình hoãn chỉ sau 10 phút bởi các quan chức y tế Brazil vào sân cách ly 4 cầu thủ Argentina vi phạm quy định Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân chủ yếu cho cả hai sự cố, khi các CLB Anh từ chối nhả cầu thủ của họ do nghĩa vụ cách ly - một vấn đề đã được giải quyết giữa chính phủ Anh và Brazil.

Tương tự như vậy, các quy định phòng chống Covid-19 của Brazil đã thúc đẩy các quan chức y tế sau khi Argentina ‘hốt’ 4 cầu thủ Premier League khi trận vòng loại đang diễn ra mặc dù họ được yêu cầu cách ly trong 2 tuần khi đến Brazil. Những vấn đề đó bây giờ đã lùi vào quá khứ, mặc dù vẫn chưa có tin tức về thời điểm trận đấu sẽ được tổ chức lại.

Và đối với cầu thủ chạy cánh Raphinha của Leeds United, cảm giác thật nhẹ nhõm khi lại được nhận lệnh triệu tập sau sự cố tháng trước, thời điểm lần đầu tiên được gọi vào tuyển Brazil của anh bị hủy bỏ do CLB từ chối nhả người.

"Tôi đã rất khó khăn, rất thất vọng. Tất nhiên, tôi hy vọng cho đến phút cuối cùng rằng mình có thể gia nhập đội tuyển", Raphinha nói về trải nghiệm này. "Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ bình tĩnh, tiếp tục làm việc chăm chỉ, bởi vì tôi biết rằng sẽ có một cuộc gọi khác trong vài tuần tới".

Tất cả đã diễn ra tốt đẹp cho Raphinha, người đang có phong độ tốt ở giải Ngoại hạng Anh. Raphinha thổ lộ nhận cuộc gọi vào Selecao là “một khoảnh khắc rất hạnh phúc trong sự nghiệp và trong cuộc sống của tôi".

Bất chấp đội hình tiêu hao lần trước, Brazil vẫn thắng Chile 1-0 trên sân khách và đánh bại Peru 2-0 trên sân nhà nhờ bàn thắng của Neymar, người sẽ bị treo giò trong trận gặp Venezuela.

Brazil dẫn đầu bảng vòng loại Nam Mỹ với cách biệt 6 điểm so với Argentina và Lionel Messi đang có phong độ cao khi ghi bàn đầu tiên cho Paris Saint-Germain ấn định chiến thắng Man City 2-0 tại Champions League.

Brazil tập trung phá kỷ lục ‘giành vé sớm’ ở vòng loại World Cup ảnh 2
Nỗi lo của HLV Lionel Scaloni

Argentina bất bại sẽ đến Paraguay vào thứ Năm, tiếp đón Uruguay vào Chủ nhật và sau đó tiếp đón Peru vào tuần tới.

Trận vòng loại gần nhất, Messi đã ghi một hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Bolivia để bản thân anh vượt qua Pele, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 79 bàn trong màu áo sọc xanh trắng.

Các đội Nam Mỹ sẽ thi đấu 3 trận vòng loại World Cup trong thời gian 1 tuần vì một số trận đấu đầu năm nay và năm ngoái đã bị hoãn do Covid-19, gây ra tình trạng tồn đọng lịch thi đấu. HLV Lionel Scaloni của Argentina thừa nhận: "Tôi hơi lo lắng về những trận đấu này" khi Argentina mất tiền đạo Sergio Aguero và Paulo Dybala vì chấn thương. "Đó là một điều mới mẻ đối với chúng tôi, hy vọng đội sẽ giải quyết chúng theo cách tốt nhất".

Cuộc đua gai góc cho 2 vé cuối cùng

Giống như Brazil, nhà ĐKVĐ Copa America, Argentina không khó khăn gì để đoạt vé dự World Cup 2022 nhưng cuộc chiến đằng sau họ cho hai vị trí còn lại là rất khốc liệt.

Uruguay, Ecuador, Colombia và Paraguay chỉ cách nhau 4 điểm, với 9 trận còn lại sẽ diễn ra.

Uruguay tiếp đón Colombia vào thứ Năm được thúc đẩy bởi sự trở lại của hai ngôi sao hàng đầu của xứ sở này: Luis Suarez (đã khỏi chấn thương), và Edinson Cavani, người bị Man United ngăn cản chuyến đi vào tháng 9.

Uruguay không vì thế mà suy sụp khi giành được 7 điểm trong 3 trận. Nhưng lần này lịch trình căng thẳng hơn, bởi sau trận Colombia, Uruguay phải kéo quân đến Argentina và Brazil.

Mặc dù vậy, Cavani đang cảm thấy lạc quan và nói rằng Uruguay sẽ "cố gắng không để đánh rơi điểm trên sân nhà" và có thể "ra sân và thi đấu ở bất cứ đâu".

Tin cùng chuyên mục