Brexit: Sớm chuyển sang giai đoạn đàm phán tiếp theo

Theo BBC, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán Anh rời EU (Brexit) vào đầu tuần tới, vài ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vừa qua.
Điều này có nghĩa là các cuộc đàm phán có thể chuyển sang mối quan hệ lâu dài giữa Anh và EU sau khi Anh rút khỏi EU vào 29-3-2019.

Các cuộc đàm phán sẽ ưu tiên những vấn đề quyền công dân, biên giới Ireland và “hợp đồng ly dị” thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý nhằm đưa ra các điều khoản cho giai đoạn chuyển tiếp.  Các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục thảo luận về khu vực đồng euro cũng như dòng chảy của người di cư qua vùng Địa Trung Hải và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng quá trình này sẽ khó khăn hơn nhiều.

Tin cùng chuyên mục