Bự bằng bơm

- Một hãng bay xứ mình mới lập dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư vận tải hàng không. Điểm mấu chốt là hãng sẽ tăng quy mô đội tàu bay lên 100 chiếc sau vài năm nữa. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư cũng tăng lên gấp gần 3 lần so với hiện nay.

- Tăng quy mô doanh nghiệp thì cũng tốt thôi, nếu họ có cách làm ra doanh thu và lợi nhuận khủng?

- Kinh doanh không phải khoai, đừng tưởng bở. Hiện giờ, hãng bay đó và tất cả hãng bay khác ở xứ mình đang thua lỗ nặng nề do ảnh hưởng dịch bệnh. Chưa biết tới bao giờ thị trường mới phục hồi. Đầu tư bằng khoản vay quá khẳm kiểu vậy dễ trở thành nợ xấu và ảnh hưởng dây chuyền.

- Vậy thực chất việc tăng quy mô dự án trong chuyện này là gì? Liệu có chiêu gì vẫn giấu trong tay áo?

- Điều hay thấy ở những doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng quy mô quá nhanh ở xứ mình là tính không bền vững. Ở trường hợp đang nói, người rành chuyện cho rằng rất có thể sự thực là doanh nghiệp đó đang nợ nhiều. Việc tăng quy mô làm tổng tài sản doanh nghiệp phồng lên. Từ đây, sẽ dễ dàng vay thêm để lấy nợ mới trả nợ cũ. Lĩnh vực kinh doanh chính vẫn ọp ẹp, nên dự báo lợi nhuận chỉ là đếm cua trong lỗ.

- Đúng là nhiều thứ dòm vậy nhưng không phải vậy. Có cơ nghiệp lớn mạnh bằng thực lực, cũng có cái lại bự bằng bơm.

Tin cùng chuyên mục