Cà Mau: 4 trường thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp

Sau lễ khai giảng năm học mới, tỉnh Cà Mau thí điểm chọn 4 trường với hơn 1.300 học sinh được tổ chức dạy học trực tiếp.
Trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sáng 13-9, tại Trường THCS Ngô Quyền, TP Cà Mau
Trao học bổng cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sáng 13-9, tại Trường THCS Ngô Quyền, TP Cà Mau

Ngày 13-9, hơn 208.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau lần đầu tiên bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng trực tuyến.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi được sự thống nhất của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở GD-ĐT chọn 4 trường được thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học 2021-2022.

Theo đó, 4 trường có được niềm vui này là Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1 (xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước), với 10 lớp, 330 học sinh; Trường Tiểu học Thới Bình C (xã Thới Bình, huyện Thới Bình), với 15 lớp, 398 học sinh.

Đối với cấp THCS, chọn Trường THCS Hàm Rồng (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) với 8 lớp, 247 học sinh; Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), với 15 lớp, 398 học sinh.

Các trường còn lại trên địa bàn tổ chức dạy học trực tuyến, từ ngày 13-9. Từ lớp 1 đến lớp 8, tổ chức các lớp học trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh làm quen với phần mềm dạy học, rèn luyện kỹ năng, nội dung, quy định về việc học trực tuyến; tổ chức ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức; tổ chức dạy học theo chương trình chính khóa năm học 2021-2022.

Từ lớp 9 và lớp 12, tổ chức các lớp dạy và học trực tuyến theo chương trình chính khóa, bắt đầu từ ngày 13-9. Riêng giáo dục mầm non, tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục