Cà Mau đưa tên doanh nhân vào danh sách chính thức đi công tác tại Nga: Do sơ suất

Theo công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký, việc đưa tên doanh nhân vào danh sách chính thức đi công tác tại Nga là do sơ suất của Văn phòng UBND tỉnh.
Cuộc họp giao ban báo chí tháng 8-2018
Cuộc họp giao ban báo chí tháng 8-2018

Chiều ngày 13-9, tại cuộc giao ban báo chí tháng 8, UBND tỉnh Cà Mau có công văn (do ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký) thông tin đến cơ quan báo chí về việc cử đoàn công tác tại Nga.

Theo công văn này lý giải là do sơ suất của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nên đã không tách rõ những doanh nghiệp muốn tham gia tìm hiểu thị trường và tham dự Hội chợ tại Liên bang Nga (các doanh nghiệp đi theo kinh phí tự túc) nên đã đưa danh sách vào quyết định cử đoàn đi nước ngoài.

Qua thông tin phản ánh, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 1435 (ngày 7-9) cử đoàn đi nước ngoài với thành phần chính thức gồm 4 cán bộ (do ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn) và đại diện 8 doanh nhân thuộc 4 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại tỉnh Cà Mau được hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 4, Chương II, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ngoài thành phần chính, các doanh nghiệp khác tham gia (nếu có) đều tự túc về kinh phí.

Như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 9-8, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký quyết định số 1262 cử đoàn đi công tác nước ngoài tham gia Hội chợ Word Food Moscow, kết hợp với khảo sát thị trường tại Nga.

Thời gian đi từ ngày 12-9 đến 19-9. Kinh phí sử dụng từ nguồn xúc tiến thương mại đã giao cho Sở Công thương năm 2018. Trong danh sách có đến 21 người (không tính 4 cán bộ), trong đó có vợ ông Nguyễn Tiến Hải. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, quyết định này đã bị thay thế bằng quyết định 1435 ký ngày 7-9.

Tin cùng chuyên mục