Các đội tuyển bóng chuyền Đông Nam Á tập huấn cho SEA Games 32

Thời gian thi đấu bóng chuyền tại SEA Games 32 đã được công bố và các đội tuyển Đông Nam Á đã triển khai kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho đấu trường khu vực.
Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tập trung cho SEA Games 32
Đội tuyển bóng chuyền nam Philippines tập trung cho SEA Games 32

Tại SEA Games 32 sắp diễn ra tại Campuchia, nội dung bóng chuyền trong nhà sẽ khởi tranh từ ngày 3 đến 16-5, trong khi bóng chuyền bãi biển diễn ra từ ngày 11 đến 16-5. Theo truyền thông của một số quốc gia, kỳ đại hội thể thao khu vực lần này chào đón sự trở lại của một số đội tuyển như Singapore (bóng chuyền trong nhà), Campuchia, Myanmar (bóng chuyền nữ)…hứa hẹn sẽ mang lại những trận tranh tài hấp dẫn cho bộ môn bóng chuyền.

Ở đất nước Philippines, bộ môn bóng chuyền trong nhà đã có những bước chuẩn bị sớm nhất cho SEA Games 32. Để cũng cố lại vị trí trên đấu trường Đông Nam Á, Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã tiến hành triệu tập đội tuyển nam quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Odjie Mamon thay cho HLV Dante đã bị sa thải. Đội sẽ có chuyến tập huấn trong 10 ngày tại Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 15-2. Trong thời gian này, đội bóng sẽ giao hữu với một số đội bóng chuyền chuyên nghiệp tại đây. Sau đó, đội tiếp tục có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trong tháng 4 trước khi tranh tài tại SEA Games vào tháng 5.

Khép lại hành trình tranh tài tại SEA Games 31 bằng tấm HCĐ cũng là huy chương đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã cho thấy sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Từ tháng 8-2022, đội tuyển quốc gia đã bắt đầu tập trung trở lại cùng với HLV trưởng người Trung Quốc Jun Li. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội liên tục thi đấu cọ xát cùng những đội tuyển nước ngoài như ĐTQG Singapore, U21 Cuba, U19 Pháp.

Đội tuyển nam Campuchia đã có một số trận đấu giao hữu với các đội bóng nước ngoài

Đội tuyển nam Campuchia đã có một số trận đấu giao hữu với các đội bóng nước ngoài

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ của Campuchia chỉ mới thành lập vào năm 2022 và còn gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Để giải quyết tình trạng trên, Liên đoàn bóng chuyền Campuchia đã hợp tác với Hiệp hội bóng chuyền Mỹ - Campuchia kêu gọi các tuyển thủ hoạt động tại nước ngoài trở lại giúp đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thêm vững chắc hơn.

Để nâng cao chất lượng và kỹ năng của các tuyển thủ, Myanmar đã cử 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ đến Trung Quốc tập huấn trong khoảng 3 tháng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Lực lượng tập huấn bao gồm 38 thành viên ưu tú của đội tuyển quốc gia: 18 VĐV trẻ, 15 VĐV nữ cùng 5 HLV và quản lý đội.

Tin cùng chuyên mục