UBND TPHCM họp khẩn giải quyết dịch ruồi-muỗi

Các sở ngành và địa phương đổ lỗi cho nhau

Các sở ngành và địa phương đổ lỗi cho nhau

Ngày 22-3, Phó Chủ tịch Thường trực (PCT) UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài triệu tập cuộc họp khẩn các sở - ngành và một số UBND quận huyện bàn giải pháp căn cơ giải quyết thực trạng ruồi - muỗi đang bùng phát cùng lúc trên 6 địa bàn quận huyện, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Nhiều muỗi là... chuyện thường (?!)

Trước khi buổi họp bắt đầu, PCT Nguyễn Thành Tài đã hai lần nhắc nhở các đơn vị không giải thích dài dòng và đổ lỗi cho khách quan. Tất cả phải tập trung nêu ra giải pháp căn cơ, cụ thể như: nạo vét khu vực nào, ai thực hiện, ngày nào tiến hành và khi nào xong?

Các sở ngành và địa phương đổ lỗi cho nhau ảnh 1

Miệng cống cao hơn mực nước tại kênh 19-5 dẫn đến ứ đọng nước gây phát sinh muỗi. Ảnh: NG.TR.

Phó giám đốc Sở Y tế Lê Trường Giang cho rằng, sau nhiều lần đi thực địa thì sự việc đã vượt quá tầm giải quyết của ngành. Nếu cứ tiếp tục phun hóa chất như thời gian qua thì chẳng những muỗi không chết hết, trái lại như động thái “tắm mát” chúng.

Đại diện Sở Giao thông Công chính (GTCC) cho rằng nhiều kênh rạch trên địa bàn quận Bình Thạnh nhỏ hẹp, nhà xây cất lấn chiếm, rất khó khăn trong công tác nạo vét.

Ngành đã ước tính, nếu phải triển khai nạo vét, vớt lục bình trên địa bàn thành phố-trong đó có Bình Thạnh thì phải chi 6 tỷ đồng/tuần, không khả thi. Còn đập Bình Lợi ở Bình Thạnh tuy có đóng nhưng không bít dòng chảy, lục bình nhiều sẽ góp phần lọc nước ô nhiễm nên… tốt cho môi trường. Và TPHCM có nhiều kênh rạch, sông nuớc nên việc có nhiều muỗi là… chuyện thường! Chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý người dân về xây cất và xả rác”.

Ngồi ngay bên cạnh đại diện Sở GTCC, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh-Trần Thị Ngọc Anh phản hồi ngay: “Nghe Sở GTCC nói, tôi rất bức xúc. Đập Bình Lợi là nguyên nhân gây ách tắc ngăn dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh muỗi. Trong khi các đơn vị thi công dự án lớn chưa can thiệp, UBND quận vừa chi 110 triệu đồng để vớt rác, dập muỗi”.

Sang địa bàn quận Tân Phú, Sở NN-PTNN cho rằng dự án kênh Tham Lương-Bến Cát “chỉ có” 300m là lục bình, nếu vớt bỏ thì nước bốc mùi hôi. Thực tế diễn ra… ngoài dự kiến khi người dân xả rác xuống kênh nhiều, đồng thời lục bình lại là môi trường trú ngụ lý tưởng cho muỗi. Còn kênh 19-5, nguyên nhân chính không phải do nước thải sinh hoạt của dân mà xuất phát từ bãi rác Gò Cát. Bởi trước đó có người hút thuốc, quăng tàn xuống nước kênh và bất ngờ mặt nước… bốc cháy (nước cô đặc như dầu, nhiều khí mêtan).

PCT UBND quận Tân Phú-Phạm Ngọc Thanh cho biết thêm, độ dốc của miệng cống cao hơn mực nước, dẫn đến ứ đọng dòng chảy, ô nhiễm và phát sinh muỗi. Vụ việc trên đã được UBND quận Tân Phú phản ánh lên Sở GTCC gần cả năm nay nhưng vẫn chưa thấy khắc phục. Lần này, phía Sở GTCC biện hộ rằng “Miệng cống đã có từ trước, ngành chưa triển khai việc này cũng do có ý kiến của người dân yêu cầu… không hạ thấp miệng cống!”.

Không được ngồi nghe báo cáo lý thuyết

Trường hợp ao cá khổng lồ Song Tân (quận 7) rộng 15ha, có đến 5ha lục bình phủ xanh dày 2 tấc, phía UBND quận 7 cho rằng nếu vớt toàn bộ lục bình và rác trên phải chi 400 triệu đồng. Trong khi đó, từ nhiều năm qua ao cá này do Công ty Thủy sản Việt Long khai thác dịch vụ nuôi-câu cá giải trí và nhà hàng. Xem ra vụ thương lượng bàn giao ao cá từ Công ty Việt Long sang UBND quận 7 sẽ tiếp tục… kéo dài, bởi tính đến nay đã được… 5 năm.

Tại buổi họp vẫn chưa có giải pháp khả thi về việc giải quyết tình trạng muỗi và sắp tới ai là “chủ quản” ao cá Song Tân, ngoại trừ việc đề xuất xử phạt chế tài Công ty Việt Long để ô nhiễm môi trường, phát sinh muỗi.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày, PCT Nguyễn Thành Tài cho rằng: “Sở GTCC phải tăng cường đi thực tế để nắm tình hình cho tường tận, không nên ngồi nghe báo cáo lý thuyết. Sở GTCC nói thế này nhưng quận Bình Thạnh nói khác. Không được xem muỗi là “chuyện bình thường” bởi nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân”.

Về vụ ruồi tại Hóc Môn và quận 12, PCT Nguyễn Thành Tài chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương tổ chức phun dập tắt ngay toàn bộ số ruồi và ấu trùng; phối hợp với địa phương, các đơn vị chăn nuôi heo-bò vệ sinh chuồng trại. Bất kỳ doanh nghiệp nào không chấp hành các qui định của pháp luật cũng sẽ bị xử lý từ phạt hành chính đến buộc ngưng hoạt động.

Kết thúc buổi họp, ngoại trừ huyện Bình Chánh đã khống chế được muỗi ở ấp 1 xã Bình Chánh, còn lại không chỉ có quận 7 mà Bình Thạnh và Tân Phú vẫn chưa có giải pháp khả thi. PCT Nguyễn Thành Tài chỉ đạo cho UBND quận Bình Thạnh và Tân Phú tiếp tục chủ trì cuộc họp, mời các sở ngành có liên quan khảo sát lại thực địa và đề xuất hướng giải quyết triệt để. Song song đó, phía Thành đoàn TNCS HCM tiếp tục vận động người dân cùng tham gia “Ngày chủ nhật xanh”, không xả rác bừa bãi, triển khai đợt tổng vệ sinh trên toàn địa bàn thành phố. 

NGỌC TRƯỚC

Tin cùng chuyên mục