Cải cách từ những việc nhỏ

Trong quá trình bồi dưỡng, thử thách, chị N.T.T.Hà, cảm tình Đảng thuộc Đảng bộ Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài, từng nhiều lần được các đoàn thể và đồng nghiệp trong đơn vị đánh giá cao về tư cách đạo đức và mức độ hoàn thành công việc. Một ngày, chị nghe có ý kiến đánh giá chị là “không trung thực” với chi bộ vào năm 2013. Liên tục trong năm qua, chị Hà đã gửi đến 9 lá thư và cuối cùng là 2 đơn nhằm làm rõ ý kiến đánh giá này. Nhưng tất cả vẫn im lặng!

Trong quá trình bồi dưỡng, thử thách, chị N.T.T.Hà, cảm tình Đảng thuộc Đảng bộ Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài, từng nhiều lần được các đoàn thể và đồng nghiệp trong đơn vị đánh giá cao về tư cách đạo đức và mức độ hoàn thành công việc. Một ngày, chị nghe có ý kiến đánh giá chị là “không trung thực” với chi bộ vào năm 2013. Liên tục trong năm qua, chị Hà đã gửi đến 9 lá thư và cuối cùng là 2 đơn nhằm làm rõ ý kiến đánh giá này. Nhưng tất cả vẫn im lặng!

“Vì sao chuyện không lớn nhưng lại để kéo dài không giải quyết khi cảm tình Đảng có ý kiến?”, trò chuyện với đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, chị Hà nêu bức xúc. Nhìn nhận đây cũng là một trong số những câu chuyện điển hình về công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp TP, cho biết hiện nay bản thân Đảng ủy khối còn hơn 40 hồ sơ cảm tình Đảng cần được xác minh trong khi ban tổ chức chỉ có 2 nhân sự chịu trách nhiệm chính. Riêng toàn TP, theo ông Nguyễn Cao Lễ, còn đến 5.000 hồ sơ cảm tình Đảng chờ được xác minh, kết luận.

Hiện nay, dường như không ít cấp ủy cơ sở và trên cơ sở chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề lớn mà lại chưa quan tâm đúng mức đến các thủ tục hành chính liên quan đến đảng viên. Chẳng hạn những trường hợp đảng viên dự bị mất Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới không ít vất vả để làm đơn, tìm nơi nộp đơn và còn mất nhiều cuộc điện thoại tìm hiểu xem đề nghị của mình đã được giải quyết chưa… Trong khi đó, nếu là một thủ tục dân sự tương tự thì người có yêu cầu chỉ cần đến các cơ quan công quyền là được giải quyết dễ dàng vì được hướng dẫn thủ tục cụ thể, khi nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu hẹn ngày trả kết quả ngay.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp đổi mới, cải tiến một bước. Tuy nhiên, nhu cầu cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng cần được tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa, trước hết là đối với những thủ tục liên quan đến đảng viên, cảm tình Đảng. Muốn vậy, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính cần chủ động, công khai và phải được khẳng định rõ nét hơn.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục