3 năm 9 tháng tù, đó là mức án mà Tòa án Nhân dân huyện Hóc Môn đã tuyên phạt đối với N.V.M. và N.V.H. về tội cắt trộm cáp điện chiếu sáng. Điều đáng tiếc đọng lại sau phiên tòa là mãi cho đến lúc tòa án tuyên mức án thì M. và H. mới nhận ra rằng cái giá mà mình phải trả cho một phút nông nổi là quá đắt.
Đơn giản... vì thiếu tiền chơi điện tử
Một đối tượng đang thuật lại hành vi trộm cắp cáp chiếu sáng tại đường liên ấp 45, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.
Lý do dẫn đến hành động cắt trộm cáp chiếu sáng công cộng của N.V.M. (sinh năm 1990) và N.V.H. (sinh năm 1986) cùng ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn rất đơn giản, đó là thiếu tiền để chơi điện tử và tiêu xài. Do đó, M. và H. đã rủ nhau trèo lên cột điện cắt hơn 200m dây điện chiếu sáng và điện lực để bán phế liệu.
Số tiền mà họ bán được chỉ hơn 700 ngàn đồng nhưng chi phí phục hồi đoạn dây trên của Công ty Chiếu sáng Công cộng TPHCM lên đến hàng chục triệu đồng. Đây cũng chính là lý do khiến cho mức án phạt lên đến 3 năm 9 tháng tù đối với M. và H. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi thực hiện hành vi cắt trộm cáp chiếu sáng và dây điện điện lực, 2 đối tượng trên đều không ý thức hết tính chất nghiêm trọng của hành động mình làm là “phá hủy công trình phương tiện an ninh quốc gia” và “hủy hoại tài sản” (theo khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 231 Bộ luật Hình sự).
Đây không phải là trường hợp duy nhất, càng không phải là trường hợp điển hình. Ông Nguyễn Xuân Thái, Giám đốc Xí nghiệp tuần tra, Công ty Chiếu sáng Công cộng TPHCM kể, tương tự như trường hợp T.T.H. (sinh năm 1991), T.V.H. và U.V.M. (sinh năm 1990). Ngày 13-4-2007, M. rủ H. đi cắt dây điện để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. H. đồng ý và về nhà lấy kìm cắt điện đến trụ điện CCBH/10 đường số 22 ấp 2, khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh cắt trộm khoảng 30m cáp điện chiếu sáng.
Điều đáng nói là sau khi bị bắt các đối tượng trên còn khai nhận đã thực hiện trót lọt vụ trộm cáp chiếu sáng dài khoảng 7m khác tại trụ số CCBH8/10B trên đường số 21, 22 ấp 2 khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh. Sau đó đem về tuốt vỏ nhựa, lấy đồng đem bán được 115.000 đồng… Chính những hành động trên đã khiến cho 3 đối tượng này phải trả giá bằng 1 năm tù giam… Hay như trường hợp T.D.T phải trả giá là 1 năm 6 tháng tù vì tội cắt trộm 30m cáp chiếu sáng…
Không thể “nắm tay cả ngày lẫn tối”
Đó là thực trạng về tình hình kiểm tra việc trộm cắp cáp chiếu sáng trên địa bàn TP. Ông Thái cho biết, chỉ tính trong 7 tháng đầu năm 2007, trên toàn TP đã xảy ra 900 vụ mất cắp cáp chiếu sáng với hơn 74 ngàn mét dây, gây thiệt hại cho nhà nước gần 8,5 tỷ đồng. Trong đó, dẫn đầu danh sách là quận Thủ Đức với 22 vụ, mất gần 2.300m dây; kế đến huyện Củ Chi với 18 vụ, mất hơn 2.400m dây; quận 9 với 12 vụ mất gần 2.300m dây… và gần đây hiện tượng này xảy ra khá mạnh tại quận 3 – một trong số ít các quận nội thành với 13 vụ mất gần 1.000m dây.
Với tình trạng này thì tốc độ phục hồi hệ thống điện bị cắt không thể đáp ứng được. Nhiều đoạn cáp chiếu sáng sau khi đã được phục hồi vẫn bị mất tiếp gây rất nhiều khó khăn cho công ty. Thậm chí nhiều hộ dân đã khiếu nại công ty vì sao có đèn mà không chịu bật nhưng thực chất là vì đoạn dây tại khu vực đó bị mất quá nhiều lần và Sở Giao thông Công chính không có kinh phí để phục hồi.
Để ngăn chặn tình trạng này, công ty đã cho nhân viên kết hợp công an quận huyện, phường, xã và đội dân quân tự vệ để tăng cường công tác kiểm tra nhất là vào những giờ vắng người qua lại hoặc vào ban đêm; đến từng tổ dân phố, đặc biệt là một số khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng mất cáp chiếu sáng để vận động người dân tham gia kiểm tra, giám sát và bảo vệ hệ thống dây. Ngoài ra, áp dụng một số giải pháp kỹ thuật để hạn chế số lượng mét dây bị cắt, giảm thiểu thiệt hại chi phí phục hồi như neo dây vào các trụ điện.
Như vậy, nếu có bị cắt dây thì chiều dài dây rơi xuống đất sẽ ngắn, tránh tình trạng trước đây khi chưa neo thì chỉ cần cắt một đầu dây thì cả một đoạn dây dài rơi xuống đất, gây thiệt hại lớn. “Nhưng hơn hết, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với tòa án nhân dân các quận huyện đưa vụ việc vi phạm như trên ra xét xử công khai để tăng tính răn đe, đồng thời cũng để nâng cao ý thức cho người dân hơn trong việc cùng tham gia bảo vệ tài sản của nhà nước” ông Thái nhấn mạnh.
Nhưng điều đáng nói ở đây là hình phạt cho các đối tượng trộm cắp chiếu sáng không đơn thuần là phải bồi thường thiệt hại tài sản mà nghiêm trọng hơn là phải chịu các mức án tù giam. Đây cũng chính là trăn trở của các cơ quan chức năng hiện nay vì hầu hết các đối tượng phạm tội có tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều em còn chưa đủ tuổi thành niên và hoàn toàn không ý thức được tính chất nghiêm trọng về hành vi mình gây ra là phá hoại công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Để rồi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng.
Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng, tổ chức ban ngành liên quan, đặc biệt là gia đình cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục con em mình về việc không nên xâm hại hệ thống đường dây điện nói chung, để tránh cho các em phải trả những giá quá đắt cho hành động nông nổi của mình.
CHÂU ANH