Cải thiện mức hưởng thụ văn hóa nơi biên giới, hải đảo

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình hợp tác giữa 2 đơn vị về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2022.
Bộ VH-TT-DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình hợp tác giữa 2 đơn vị. Ảnh: Bộ VH-TT-DL
Bộ VH-TT-DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết chương trình hợp tác giữa 2 đơn vị. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ VH-TT-DL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo.

Chương trình này cũng góp phần phát huy sức mạnh của toàn xã hội để cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Tin cùng chuyên mục