Camera an ninh lật mặt hàng xóm đột nhập trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Phát hiện nhà hàng xóm có nhiều tài sản, Ân đã đột nhập lúc rạng sáng rồi lục lọi lấy đi nhẫn kim cương, đồng hồ đeo tay, ĐTDĐ… trị giá hơn 600 triệu đồng rồi tẩu thoát. Qua quan sát camera phòng chống trộm lắp gần nhà nạn nhân, công an đã mời Ân về làm việc. 

Ngày 6-8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Ân (SN 1986, ngụ quận 1, TPHCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo trình báo của ông T.K.L. (SN 1959, ngụ quận 1, TPHCM), sáng 4-8, ông phát hiện nhà mình có dấu hiệu bị trộm viếng thăm. Kiểm tra phòng của con trai, ông phát hiện mất nhiều tài như: 4 đồng hồ hiệu, vòng đeo tay hiệu, nhẫn bằng kim loại có đính nhiều hạt kim cương nhỏ và lớn, 3 ĐTDĐ hiệu Vertu Singnature Touch, Mobiado và iPhone cùng một số tài sản khác. Ông L. vội trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tổ chức điều tra. Ông L. cho biết, tổng tài sản mất trộm trị giá hơn 600 triệu đồng.

Camera an ninh lật mặt hàng xóm đột nhập trộm tài sản hơn 600 triệu đồng ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Qua quan sát camera phòng chống trộm lắp gần nhà nạn nhân, công an phát hiện vào lúc rạng sáng cùng ngày, có một đối tượng đã leo tường đột nhập vào nhà ông L. để lấy trộm tài sản. Từ hình ảnh nhận dạng do camera an ninh thu được, công an xác định được nghi can là Ân, sống cách nhà nạn nhân không xa. Công an sau đó đã mời Ân tới làm việc.

Qua làm việc, Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu hồi được một số điện thoại, đồng hồ. Riêng nhẫn kim cương Ân khai đã đem bán lấy tiền tiêu sài. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để sử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục