Campuchia bắt 235 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc

Theo Khmer Times, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 235 công dân Trung Quốc bị cáo buộc tham gia lừa đảo qua mạng Internet sau nhiều tháng theo dõi và điều tra.
Ảnh: South China Morning Post
Ảnh: South China Morning Post

Tướng Y Sok Khy, Vụ trưởng Vụ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết, vụ bắt giữ được tiến hành ở 4 khu vực tại huyện Tram Kak và huyện Bati thuộc tỉnh Takeo, phía Nam Campuchia.

Các nghi phạm được đưa tới Phnom Penh để thẩm vấn thêm và sẽ bị trục xuất về Trung Quốc.

Kể từ năm 2014, Campuchia đã bắt giữ và trục xuất khoảng 1.646 công dân Trung Quốc tham gia các vụ lừa đảo qua Internet và tội phạm kinh tế.

Trong vài năm gần đây, các băng nhóm Trung Quốc thường thực hiện các vụ lừa đảo qua Internet từ khu vực Đông Nam Á và  Kenya.

Tin cùng chuyên mục