Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22-5-2008 thông tin: “Mới có 30% cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý kê khai tài sản, thu nhập”. Được thông tin này, chúng tôi không hiểu vì lý do gì mà 70% cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý lại chưa kê khai tài sản, thu nhập? Cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của sở ngành, quận huyện. Cán bộ lãnh đạo còn không chấp hành nghị định của Chính phủ, làm sao lãnh đạo chỉ đạo được cấp dưới?
Nghị định của Chính phủ là một chủ trương đúng, hợp lòng dân, vì nó là công cụ phòng chống tham nhũng rất có hiệu quả đồng thời bảo vệ được uy tín của cán bộ đảng viên biết làm giàu chính đáng. Khi biết rõ nguồn thu nhập của cán bộ đảng viên là do làm giàu chính đáng, niềm tin của quần chúng cũng sẽ được nâng lên.
Là người thuộc diện phải kê khai tài sản, tôi thấy việc kê khai tài sản, thu nhập không có gì khó khăn và mất nhiều thời gian (tôi chỉ làm có vài phút là xong), do vậy không thể đổ lỗi cho công việc hoặc lý do này khác để trì hoãn việc kê khai tài sản theo quy định của Chính phủ. Đề nghị Thành ủy làm rõ, vì sao 70% cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý chưa kê khai tài sản, thu nhập?
BÍCH NGỌC
Các tin, bài viết khác
-
Gửi con đi nhà trẻ
-
Đời ghe, đời người…
-
Đồng bộ thể chế pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài
-
Bát nháo phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ - Tây Nguyên: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ
-
“Thủ phủ” hoa cúc vào xuân
-
Khám phá vườn bonsai mọc ngược giữa phố
-
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội mở cửa cho người dân tham quan
-
Quất Tứ Liên chín sớm đón tết
-
Rừng thảo dược trên đỉnh Cà Đam
-
Quyết liệt chống buôn lậu trên biển