Sau “sốt gạo”, liệu còn sốt mặt hàng thiết yếu nào nữa? (Người dân mua gạo ở siêu thị Co-opMart Cống Quỳnh). Ảnh: K.H.
Xem truyền hình trực tiếp phiên thảo luận tại hội trường ngày 9-5 và chứng kiến bầu không khí “nóng dần lên” tại diễn đàn Quốc hội, cử tri chúng tôi đồng tình với các phát biểu có trí tuệ, trách nhiệm của từng Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trước vận mệnh đất nước.
Hiện nay, nước ta đang đứng trước tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động, trong đó lạm phát gia tăng, “cơn bão giá” xoay chóng mặt, lãi suất ngân hàng tăng giảm “lung tung”… Điều này khiến cuộc sống của cử tri thêm áp lực và cảm thấy bất an.
Trước tình hình lãi suất tăng giảm “lung tung”, các ĐBQH đặt vấn đề: Trách nhiệm này thuộc có về Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu hay không? Và, tại sao gạo đầy kho mà lại vẫn bị “sốt gạo”? trách nhiệm này thuộc về Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng hay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát? Quyết liệt hơn, ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắc) đã nêu trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã để dư nợ tín dụng tăng gấp đôi và tất yếu dẫn đến lạm phát!
Chỉ rõ tính dự báo và việc cung cấp thông tin của Chính phủ không sát thực tế, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) nhắc lại: “Tại kỳ họp QH cuối năm 2007, mặc dù kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy thoái, giá dầu đã nhích lên 90 USD/thùng, thế nhưng lúc đó Chính phủ vẫn trình có 61 USD/ thùng!? Nhiều ĐB bàn cãi mãi mới tăng thêm được…1 USD/thùng!”. ĐB Nguyễn Minh Thuyết cũng nói thêm “Vì quá tin vào Chính phủ mà QH mới bấm nút thông qua…”.
Vì thế, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nhìn nhận: “Xét cho cùng thì cũng có trách nhiệm của QH, vì QH là cơ quan quyền lực cao nhất…” . Theo tôi, việc chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai như nêu trên là việc làm cần thiết của mỗi ĐBQH.
Đã đến lúc chúng ta không thể “dĩ hòa vi quý” với nhau được, mà phải chỉ rõ những yếu kém, những hạn chế trong quản lý, điều hành nền kinh tế thời hội nhập thế giới và kiểm soát giá cả trên thị trường. Có như thế nền kinh tế nước nhà mới phát triển đúng định hướng, ổn định và bền vững.
ĐOÀN MINH SƠN (TPHCM)