Cần có cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị khu phố Giồng Ao tiếp tục đoàn kết, phát huy tình làng, nghĩa xóm; quan tâm công tác vệ sinh môi trường; xây dựng địa bàn tốt về an ninh trật tự; tiếp tục quan tâm tham gia, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng địa phương.
Cần có cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo ảnh 1 Đồng chí Phan Văn Mãi tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Chiều 13-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022”. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự ngày hội.
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị khu phố Giồng Ao tiếp tục đoàn kết, phát huy tình làng, nghĩa xóm; quan tâm công tác vệ sinh môi trường; xây dựng địa bàn tốt về an ninh trật tự; tiếp tục quan tâm tham gia, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng địa phương.
Bên cạnh đó, khu phố Giồng Ao cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập; phát huy các sản phẩm nông sản của địa phương gắn với phát triển du lịch, từ đó sẽ tạo được việc làm, thu nhập cho người dân.
Đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, khu phố Giồng Ao nên chia các hộ dân trên địa bàn thành từng nhóm và có cách tiếp cận phù hợp để có phương án hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm… để địa phương có môi trường tốt, vừa thu hút du lịch nhưng đảm bảo sức khỏe nhân dân.
Cần có cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại ngày hội

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Giồng Ao Hồng Văn Thiện cho biết, trong năm 2022, nhân dân trong khu phố Giồng Ao đã đoàn kết, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình thanh niên nhập ngũ, người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống…

Thời gian tới, khu phố Giồng Ao tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”; vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…

Cần có cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo ảnh 3 Đồng chí Phan Văn Mãi tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến khu phố Giồng Ao
Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò dân chủ của nhân dân trong đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát và phản biện xã hội; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, trồng thêm cây xanh để tạo cảnh quan môi trường và góp phần phòng chống biến đổi khí hậu.
Cần có cách tiếp cận phù hợp để hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo ảnh 4 Đồng chí Phan Văn Mãi tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Giồng Ao
Tại ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trao 10 phần quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; UBND huyện Cần Giờ, khu phố Giồng Ao trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. UBND thị trấn Cần Thạnh biểu dương 9 gương “Người tốt, việc tốt” và 6 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập năm 2022.

Tin cùng chuyên mục