Giáo dục phổ thông là giai đoạn giáo dục nền, giai đoạn trang bị kiến thức quan trọng để các em có một vốn kiến thức bước vào đời. Vì thế, cần có một bộ sách giáo khoa (SGK) hoàn chỉnh với chương trình học được mọi người yên tâm coi là chuẩn, có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm. Tình trạng SGK thay đổi chóng mặt như hiện nay thật khó đối với những gia đình nghèo có đông con đi học.
Chúng ta cần rà soát lại chương trình giáo dục phổ thông, so sánh cẩn trọng với chương trình giáo dục các nước. Từ đó biên soạn một chương trình giáo dục chuẩn mực, có thể sử dụng được trong thời gian dài. Mục tiêu của chúng ta là đào tạo những con người có kiến thức chứ không phải đào tạo những tủ sách di động. Kiến thức trong sách giáo khoa là những kiến thức chuẩn, mang tính hàn lâm. Trong thời đại Internet hiện nay, người học, đặc biệt người giảng dạy có nhiệm vụ cập nhật kiến thức thông qua nhiều nguồn để tự trang bị cho mình và cho người.
So với mặt bằng chung của các nước trên thế giới, thầy giáo và học sinh của ta đủ tư chất để dạy và học tốt. Vậy cớ gì mà SGK ở nước ta lại cứ thay đổi liên hồi, gây lãng phí tiền của nhân dân và công sức của các nhà khoa học do phải tốn nhiều thời gian vào việc biên soạn SGK như hiện nay.
THƯỜNG AN (TPHCM)