Phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết 20 năm đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 24-1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhận định: “Trong 20 năm qua, tuy có lúc thăng trầm, song khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã không ngừng được mở rộng và phát triển. Dự báo trong những năm tới, dòng vốn sẽ tiếp tục gia tăng với chất lượng cao hơn, lĩnh vực đầu tư đa dạng hơn”.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 20 năm thu hút ĐTNN, hiện cả nước có hơn 9.500 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký khoảng 98 tỷ USD (kể cả vốn tăng thêm). Trừ các dự án hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, còn 8.590 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 83,1 tỷ USD. Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN chiếm trên 16% GDP, hàng năm đóng góp cho ngân sách hơn 1,5 tỷ USD, thu hút gần 1,3 triệu lao động.
Tuy nhiên, thời gian tới, vấn đề mấu chốt không chỉ là số tiền đầu tư mà là định hướng đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên cũng như hiệu quả thực thi những dự án sau cấp phép.
GS-TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư thẳng thắn phân tích: “Vốn ĐTNN đăng ký năm 2007 cao kỷ lục, nhưng tỷ lệ vốn thực hiện còn thấp. Đặc biệt, sự yếu kém về cơ sở hạ tầng tác động tiêu cực đến khả năng hấp thụ vốn đầu tư của nền kinh tế có thể coi là nhược điểm lớn nhất và chậm được khắc phục nhất”. Về quản lý nhà nước, ông nhấn mạnh: “Cần phải làm cho mọi công chức trong bộ máy nhà nước có được nhận thức đúng về một nhà nước hiện đại trong nền kinh tế thị trường… Bộ máy nhà nước từ chỗ làm thay công việc của người dân và DN phải chuyển sang làm đúng chức năng “nhà nước dịch vụ” đối với đầu tư và kinh doanh, tạo lập hành lang pháp lý thông thoáng, công khai và minh bạch, hướng dẫn và tạo điều kiện để nhà đầu tư nhanh chóng thực hiện dự án”.
Ông Ajay Chibber, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại VN thì khuyến cáo, để có thể duy trì sức cạnh tranh trong thu hút ĐTNN, VN cần giải quyết 3 hạn chế chính: cơ sở hạ tầng yếu kém (đặc biệt là giao thông và điện); tệ quan liêu, tham nhũng (mà theo ông, đang là nhân tố làm tăng chi phí kinh doanh, nhất là trong việc tìm kiếm đất đai) và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề. Chuyên gia này đưa ra con số rất đáng tham khảo: trong báo cáo kinh doanh mới đây của WB (Doing Business Report 2008), VN đứng thứ 91 trong số 178 nền kinh tế về sự dễ dàng trong kinh doanh, trong khi Trung Quốc đứng thứ 83 và Thái Lan đứng thứ 15! Liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, ông Kim Won Ho, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết: “Ở các vùng ngoại ô thành phố và các tỉnh của VN rất khó tìm những công nhân nói được tiếng Anh. Nhà ĐTNN sẽ thấy tiện lợi hơn rất nhiều nếu có một lực lượng lao động nói tiếng Anh tốt”
ANH THƯ
Ý kiến nhà đầu tư nước ngoài Ông KIM WON HO, Giám đốc Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA): Coi Việt Nam là địa điểm đầu tư đầy triển vọng Nền kinh tế VN sẽ phát triển năng động trong những năm tới. Việc VN gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại tự do giữa Hàn Quốc và ASEAN đã thu hút sự quan tâm lớn của người Hàn Quốc. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc coi Việt Nam là một trong những địa điểm đầu tư đầy triển vọng. Các chính sách thúc đẩy đầu tư của VN ngày càng hấp dẫn hơn, thủ tục đầu tư cũng thuận lợi và đơn giản hơn. Ông BEN BINGHAM, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại VN: Cải cách hành chính công là vấn đề cần ưu tiên Để nuôi dưỡng một môi trường kinh doanh cạnh tranh, VN còn nhiều vấn đề cần ưu tiên giải quyết, trong đó cải cách hành chính công nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ công và giúp các cơ quan Chính phủ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một nền kinh tế hiện đại. Những nền kinh tế tiên tiến ở châu Á đã thiết lập một tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực này. VN sẽ phải làm được nếu muốn cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư trong khu vực. Ông KENJIRO ISHIWATA, Trưởng đại diện Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội: DN Nhật Bản lo lắng 4 vấn đề Những vấn đề làm các DN Nhật Bản lo lắng nhất là dịch vụ hành chính, cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp phụ trợ và nguồn nhân lực. Về công nghiệp phụ trợ, mặc dù đã tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp VN, nhưng rất ít nhà sản xuất Nhật Bản hài lòng với việc cung ứng hiện nay tại VN. Đây không chỉ là vấn đề chất lượng sản phẩm mà còn là vấn đề thông tin. Nhiều nhà đầu tư không có được thông tin đầy đủ, chính xác về các nhà cung cấp tiềm năng và năng lực thực sựï của nhà cung cấp. Trong khi đó, nên lưu ý rằng các ngành công nghiệp phụ trợ có thể đóng góp đáng kể vào GDP và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. A. Phương ghi Khởi đầu tốt đẹp sau 3 tuần đầu năm 2008 Ngay từ những ngày đầu năm 2008, 3 chi nhánh ngân hàng hải ngoại đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam là Industrial Bank of Korea; Commonwealth Bank of Australia và Taipei Fubon (đều có trụ sở tại TPHCM). Việc mở các chi nhánh ngân hàng này của Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan có ý nghĩa lớn, vì sẽ hỗ trợ triển khai nhanh các dự án của hai đối tác đang dẫn đầu về vốn ĐTNN đăng ký tại VN. Bên cạnh đó, Tập đoàn viễn thông Ericsson của Thụy Điển vừa chính thức công bố thành lập công ty 100% vốn tại VN. Nếu như ở phía Nam, Dự án xây dựng đường cao tốc Cần Thơ – An Giang – Phnom Penh (Campuchia) do Tập đoàn Global Ventures & Pacific Development Group (Hoa Kỳ) đầu tư theo hình thức BOT cũng đang khởi động tích cực thì khu vực Bắc miền Trung cũng đón tin vui với dự kiến xây dựng nhà máy luyện thép lớn nhất VN của Tập đoàn Formosa ở Nghi Sơn (Thanh Hóa)… |