Can đôi vợ chồng đánh nhau, người đàn ông bị đánh chết

Nhìn thấy Trà cự cãi và đánh vợ trước cổng bệnh viện nên ông H. vào căn ngăn thì bị đối tượng này đánh ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, Trà bỏ trốn còn ông H. tử vong do vết thương quá nặng.
Đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Ngày 11-9, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đại Trà (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Can đôi vợ chồng đánh nhau, người đàn ông bị đánh chết ảnh 1 Công an lấy lời khai đối tượng

Theo điều tra sơ bộ, chiều ngày 20-8, Trà điều khiển xe máy đến chỗ của vợ đang bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường  Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Trà cự cãi và đánh vợ mình. Lúc này, ông Nguyễn Văn H. (SN 1963, ngụ TPHCM) chạy xe máy đến trước cổng bệnh viện chờ giao cơm cho người thân. Nhìn thấy Trà đánh vợ, ông H. vội can ngăn. Trong lúc giằng co, Trà dùng tay đánh vào người ông H. khiến ông ngã xuống đường, bất tỉnh.

Gây án xong, Trà vội rời khỏi hiện trường. Ông H. được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Do vết thương quá nặng nên ông được chuyển tới Bệnh viện 115 tiếp tục điều trị. Đến chiều ngày 10-9, ông H. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 1 đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera ở khu vực.

Bằng nghiệp vụ, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 10-9, công an phát hiện Trà đang ở huyện Bình Chánh nên đã ập vào khống chế đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Trà khai báo như trên. Được biết, Trà đang bị Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã về hành vi "Cố ý gây hư hỏng tài sản".

Tin cùng chuyên mục