Cần Thơ dự kiến thí điểm tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30-4

Ngày 6-4, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, sẽ thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ Ninh Kiều, nhằm tạo điểm nhấn đối với du khách đến Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng.
Ảnh thiết kế tuyến phố đi bộ Ninh Kiều

Phạm vi thực hiện từ ngã ba Hai Bà Trưng và Nguyễn An Ninh đến ngã ba Hai Bà Trưng - Ngô Gia Tự, chia làm 3 khu, nằm tiếp giáp với sông Cần Thơ.

Trong đó, khu vực 1 diễn ra hoạt động mua sắm, ẩm thực, biểu diễn đờn ca tài tử; khu vực 2 diễn ra các hoạt động truyền thống như dâng hương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Khu vực còn lại là hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức sự kiện, lễ hội, trò chơi dân gian…

Cần Thơ dự kiến thí điểm tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30-4 ảnh 2 Trên tuyến phố đi bộ sẽ có các hoạt động văn hoá nghệ thuật
Dự kiến sẽ tổ chức thí điểm vào dịp lễ 30-4, hoạt động diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần, với các chuỗi hoạt động du lịch, ẩm thực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân… 

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, tuyến phố đi bộ tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân… 

Một số hình ảnh thiết kế dự kiến cho tuyến phố đi bộ:
Cần Thơ dự kiến thí điểm tuyến phố đi bộ vào dịp lễ 30-4 ảnh 3 Không gian sinh hoạt các loại hình nghệ thuật dân gian
Các gian hàng phục vụ khách tham quan
Toàn cảnh tuyến phố đi bộ
Nơi triển làm tranh nghệ thuật
Tuyến phố tạo điểm nhấn cho Cần Thơ, phục vụ khách du lịch đến tham quan
Các phân khu phu được thiết kế trên tuyến phố đi bộ

Tin cùng chuyên mục