Cần Thơ huy động 120 chiến sĩ bắt quả tang 51 đối tượng đánh bạc, sử dụng ma túy

Công an TP Cần Thơ huy động hơn 120 chiến sĩ, bắt quả tang 51 đối tượng đang đánh bạc, sử dụng ma túy, thu giữ trên 500 triệu đồng tiền mặt, 2 gói ma túy cùng nhiều tang vật khác.
Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ cung cấp

Ngày 3-6, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá 3 tụ điểm, bắt quả tang 51 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc.

Theo đó, ngày 2-6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt ra quân tổ chức triệt phá 3 điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 51 đối tượng tại 3 tụ điểm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ gồm, hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 2 gói ma túy tổng hợp, 91 bộ bài 52 lá, 23 bộ xí ngầu và nhiều tang vật khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, các điểm tệ nạn xã hội trên do các đối tượng cầm đầu, tổ chức gồm: Trần Mạnh Phương (Phương Cối, 43 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và đối tượng Huỳnh Đắc Nghĩa (Nghĩa Cọp, 48 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục