Theo các quy định hiện hành, chủ đầu tư phải xây dựng khu tái định cư trước khi triển khai thu hồi đất của dân. Thế nhưng ở TP Cần Thơ, nhiều khu công nghiệp (KCN) đã được mọc lên nhưng vẫn chưa xây dựng các khu tái định cư (KTĐC).
Đến nay, KCN Trà Nóc 2 là KCN thứ 2 của TP Cần Thơ (sau KCN Trà Nóc 1) được lấp đầy. Tuy nhiên, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) Cần Thơ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm đối với những hộ bị thu hồi đất: Nhiều hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng các KCN phải sống tạm bợ, chờ bố trí nơi ở mới
KCN Trà Nóc II đã cho thuê hết đất nhưng vẫn chưa có khu tái định cư
Cuối năm 2005, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch chi tiết KTĐC rộng 118ha tại phường Phước Thới, quận Ô Môn để bố trí chỗ ở cho các hộ bị thu hồi đất. UBND TP Cần Thơ còn nhiều lần yêu cầu Ban quản lý các KCX-CN Cần Thơ phải sớm triển khai xây dựng KTĐC bằng các hình thức như phân kỳ đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội, trong đó, cần ưu tiên lựa chọn phương thức liên doanh, liên kết đầu tư… Dù vậy, đến nay KTĐC vẫn chỉ là quy hoạch!
Ngoài KTĐC nói trên, KCN Trà Nóc 2 còn một KTĐC khác được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được triển khai thực hiện.
Dư luận đặt câu hỏi: Công ty Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ (thuộc Ban quản lý các KCX-CN Cần Thơ) là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN Trà Nóc 1 và 2 chưa làm tròn nhiệm vụ lo chỗ ở tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất nên Ban quản lý các KCX-CN Cần Thơ không “khiển” được các nhà đầu tư khác triển khai xây dựng KTĐC trước khi thu hồi đất của dân để xây dựng KCN!
Tháng 6-2005, Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư KCN Hưng Phú 1 (rộng 262ha) nằm ở địa bàn quận Cái Răng và một khu đất rộng hơn 100ha để xây dựng KTĐC. Thế nhưng, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xây dựng KTĐC.
Tương tự, nằm cạnh KTĐC Hưng Phú 1 là KCN Hưng Phú 2A và KCN Hưng Phú 2B do Công ty VLXD - Xây lắp thương mại và Công ty Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ làm chủ đầu tư cũng chưa có KTĐC.
Trước đây, cả KCN Hưng Phú (gồm Hưng Phú 1, 2A và 2B) đều do Công ty Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên UBND TP Cần Thơ mới thu hồi dự án lại, giao cho 3 doanh nghiệp khác.
Tuy vậy, việc xây dựng các KCN Hưng Phú trong thời gian qua vẫn chậm chạp, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất phải chịu cảnh xếp hàng chờ thuê đất, người dân trong vùng dự án thì chậm được bố trí tái định cư.
Liệu nhiều KCN đang trong giai đoạn quy họach như KCN Thốt Nốt, KCN Ô Môn có tránh được những vướng mắc như hiện nay?.
Dương – Tường