Cần Thơ: Triều cường vượt mốc kỷ lục, cơ quan dự báo và người dân bất ngờ?

“Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị nước từ đường Hoà Bình tràn vào”, chị Kim Chi, chủ một shop trái cây trên đường Hoà Bình cho biết. Sáng 13-10, đường Hoà Bình bị nước tràn ngập kéo dài từ lúc 7 giờ đến 8 giờ 45 phút, nước vẫn chưa rút.

Sáng 13-10, mưa kết hợp triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao làm ngập hàng loạt tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ. Đáng chú ý, đường Hoà Bình, quận Ninh Kiều lần đầu tiên bị ngập nghiêm trọng trong ngày thứ năm triều cường dâng cao. Trước đó, đêm 12-10, nước tràn vô nhiều căn nhà dọc theo đường Hoà Bình. “Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị nước từ đường Hoà Bình tràn vào”, chị Kim Chi, chủ một shop trái cây trên đường Hoà Bình cho biết.

Hàng loạt xe gắn máy bị chết máy trên đường Hoà Bình sáng 13-10

Sáng 13-10, đường Hoà Bình bị nước tràn ngập kéo dài từ lúc 7 giờ đến 8 giờ 45, nước vẫn chưa rút.

Cần Thơ: Triều cường vượt mốc kỷ lục, cơ quan dự báo và người dân bất ngờ? ảnh 2 Công an TP Cần Thơ hỗ trợ người đi xe máy bị chết máy trên đường Trần Việt Châu sáng 13-10

Theo ghi nhận của Đài Khí tượng - Thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 19 giờ ngày 12-10, đạt mức 2,27m. Mực nước cao hơn báo động (BĐ) 3 là 0,27m và đã vượt 2cm so với mực nước đỉnh triều kỷ lục của năm 2019 (2,25m). “Kết quả mực nước này cũng khiến cơ quan chuyên môn bất ngờ so với dự báo. Kết quả trên tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đúng như dự báo ban đầu”, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn TP Cần Thơ cho biết.

Tin cùng chuyên mục