Canada cấm người nước ngoài mua nhà

Với nỗ lực hạ nhiệt thị trường nhà ở, Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau vừa thông báo cấm các nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở Canada trong 2 năm. Theo AP, Bộ Tài chính Canada cũng đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu đầu cơ trong bối cảnh giá nhà tăng kỷ lục.
Các tòa nhà chung cư bên cảng Coal ở Vancouver, Canada. Ảnh: Bloomberg
Các tòa nhà chung cư bên cảng Coal ở Vancouver, Canada. Ảnh: Bloomberg

Ngoài ra, Chính phủ Canada áp thuế cao hơn trong vòng 1 năm đối với những người bán nhà. Các biện pháp này không áp dụng với thường trú nhân và sinh viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chính phủ Canada dành ngân sách hàng tỷ đôla Canada xây nhà ở mới và thực hiện các biện pháp hỗ trợ những người Canada mua nhà lần đầu. Thị trường nhà ở Canada tăng hơn 20% vào năm 2021, trong khi giá thuê cũng đang tăng. 

Tin cùng chuyên mục