Canada thiếu hụt nguồn máu hiến tặng

Cơ quan Dịch vụ máu Canada cho biết, dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 3-2020 đến nay đã khiến hoạt động hiến máu xuống thấp nhất trong một thập niên qua.

Số người thường xuyên hiến máu trên khắp Canada đã giảm 31.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo The Canadian Press, khoảng 400.000 người Canada hiến máu định kỳ. Nhưng lượng máu dự trữ có thời hạn sử dụng 1 năm đối với huyết tương đông lạnh, 42 ngày đối với hồng cầu và 5 ngày đối với tiểu cầu. Vì vậy, cần phải hành động để đảm bảo nguồn cung tiếp tục đáp ứng nhu cầu. 

Nhu cầu về các sản phẩm máu giảm đột ngột do dịch Covid-19 đã hạn chế việc đi lại, và tất cả các ca phẫu thuật, ngoại trừ những ca quan trọng nhất, đã bị hủy bỏ. Cơ quan Dịch vụ máu của Canada không thể tiếp nhận nhiều người hiến máu vì các yêu cầu về giãn cách ở phòng khám. Nhưng khi mọi thứ trở lại bình thường, nhu cầu máu sẽ ngày càng tăng.

Tin cùng chuyên mục