Căng thẳng trên chính trường Nhật Bản

Ngày 12-3, Bộ Tài chính Nhật Bản thừa nhận đã chỉnh sửa một số giấy tờ trong thỏa thuận bán một mảnh đất thuộc sở hữu chính phủ, vốn là tâm điểm của vụ bê bối liên quan tổ chức giáo dục tư nhân Moritomo Gakuen. 

 

Theo hãng tin Kyodo, thỏa thuận trên đạt được hồi tháng 6-2016 về việc bán một khu đất công ở Toyonaka, tỉnh Osaka, rộng 8.770m² cho tổ chức Moritomo Gakuen, với giá giảm chỉ bằng 14% giá trị đã được xác định. Một thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền cho biết, Bộ Tài chính đã chỉnh sửa 14 văn bản tài liệu kể từ thời điểm vụ bê bối bị phanh phui hồi tháng 2-2017.

Lời thừa nhận được đưa ra giữa lúc các đảng đối lập đang gia tăng áp lực buộc Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe, từ chức vì vụ việc trên. Ông Aso xin lỗi vì hành động của Bộ Tài chính nhưng nói ông không có ý định từ chức.
Căng thẳng trên chính trường Nhật Bản ảnh 1 Bộ trưởng Tài chính Taro Aso họp báo về vụ việc  Ảnh: Reuters
 Theo các chuyên gia, việc chỉnh sửa tài liệu nói trên có thể đe dọa Chính phủ của ông Abe nhiều hơn chính bản thân vụ bán đất.

Tin cùng chuyên mục