Căng thẳng vùng Vịnh leo thang

Ngày 11-11, Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran và nhóm Hezbollah thân Iran tại Lebanon can thiệp vào tình hình Lebanon sau khi Thủ tướng Lebanon Saad Hariri từ chức.
Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran và nhóm Hezbollah thân Iran tại Lebanon can thiệp vào tình hình Lebanon sau khi Thủ tướng Lebanon Saad Hariri từ chức
Saudi Arabia và Mỹ cáo buộc Iran và nhóm Hezbollah thân Iran tại Lebanon can thiệp vào tình hình Lebanon sau khi Thủ tướng Lebanon Saad Hariri từ chức

Ngược lại, lãnh đạo nhóm Hezbollah cáo buộc Saudi Arabia tuyên chiến với Lebanon bằng cách bắt giữ ông Hariri, đồng thời cáo buộc Saudi Arabia kích động Israel trả hàng tỷ USD cho Israel để tấn công quân sự chống lại Lebanon. Tổng thống Lebanon Michel Aoun và các chính trị gia cao cấp khác nghi ngờ ông Hariri đang bị Saudi Arabia giam giữ. Ông Aoun đã không chấp nhận tuyên bố từ chức của ông Hariri.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc xung đột mới trong khu vực sẽ có “hậu quả khủng khiếp”. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ chỉ công nhận Chính phủ Lebanon của Thủ tướng Hariri và không công nhận bất kỳ lực lượng nào khác.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Saudi Arabia nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo nước này về tầm quan trọng của sự ổn định ở Lebanon. Hôm 9-11, Saudi Arabia và các đồng minh trong vùng Vịnh đã yêu cầu công dân nước họ rời khỏi Lebanon ngay lập tức.

Tin cùng chuyên mục