Căng thẳng vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng

Ngày 8-6, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman đã phản đối các âm mưu can thiệp vào chính sách ngoại giao của nước này.
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. - Ảnh: aljazeera
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. - Ảnh: aljazeera
 Ông Abdulrahman cũng khẳng định tranh cãi giữa Qatar và một số quốc gia Arab đang đe dọa sự ổn định của toàn khu vực, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên của Doha.

Tuy nhiên, căng thẳng xung quanh chính sách ngoại giao của Qatar tiếp tục leo thang bất chấp Tổng thống Pháp kêu gọi đối thoại giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh. Theo sau Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain tuyên bố bất kỳ ai bày tỏ sự cảm thông dành cho Qatar về các biện pháp trừng phạt do các nước láng giềng vùng Vịnh áp đặt sẽ bị trừng phạt bằng cách bị bỏ tù dài hạn.

Bộ Ngoại giao CH Chad cũng đã triệu hồi Đại sứ tại Qatar để chứng minh sự ủng hộ với Saudi Arabi và các nước vùng Vịnh khác. 

Tin cùng chuyên mục