Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018

Sáng 19-2 (mùng 4 Tết), trên bến cảng Vũng Áng ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt đã tổ chức lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đến chúc mừng cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt tại lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đến chúc mừng cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt tại lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018

Đến tham dự buổi lễ, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, tặng quà chúc Tết đầu xuân năm mới, động viên giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt.

Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018 ảnh 1 Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng, tặng quà cho thuyền trưởng tàu Princess Pacific và cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt tại lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018.
Cũng tại buổi lễ, ông Reymond Depita, Thuyền trưởng tàu Princess Pacific (chuyến tàu cập bến cảng Vũng Áng đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018) đã phát biểu cảm ơn Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt và các cơ quan ban ngành tại Vũng Áng đã tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho tàu cập cảng và làm hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, ông Reymond Depita gửi lời chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng đến với mọi người.
Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018 ảnh 2 Ông Reymond Depita, thuyền trưởng tàu Princess Pacific phát biểu tại buổi lễ
Theo Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt, trong những ngày đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018, tại cảng Vũng Áng, công ty đã đón và đang làm hàng cho tàu Princess Pacific (quốc tịch Marshall Island), với trọng tải 49.608 tấn, xuất 45.000 tấn gỗ băm dăm.
Ngoài ra, có tàu Thanh. T. Đat 9999 (quốc tịch Việt Nam) đã đến vị trí neo đậu, tàu có trọng tải 25.331 tấn, xuất 17.000 tấn gỗ băm dăm; tàu Du An Cheng (Hồng Kông) dự kiến đến cảng ngày 22-2, tàu có trọng tải 32.704 tấn, bốc dỡ 22.000 tấn quặng sắt; tàu Rich Ocean 17 (quốc tịch Panama) dự kiến đến cảng ngày 21-2, tàu có trọng tải 12.034 tấn, bốc dỡ 1.085 tấn thiết bị.
Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018 ảnh 3 Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bắt tay chúc mừng cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt
Năm 2017, tập Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vươn lên, mở rộng thị trường, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành và tiếp tục triển khai quyết liệt các dự án đầu tư, đặt nền móng tạo tiền đề phát triển cho năm 2018 và tương lai.
Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018 ảnh 4 Lễ ra quân đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018 tại Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt
Bước sang năm 2018, dự kiến mặc dù sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều vận hội, thời cơ… Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu vượt khó, cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
Cảng Vũng Áng đón tàu hàng đầu tiên trong năm mới Mậu Tuất 2018 ảnh 5 Tàu hàng vào cập cảng Vũng Áng đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018

Tin cùng chuyên mục