Cấp bách xử lý kẹt xe ở điểm cuối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Tại điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, lưu lượng phương tiện cùng lúc đổ về quốc lộ 30 để ra quốc lộ 1A quá đông, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài… 

Đến hơn 17 giờ chiều 29-1, tại ngã ba An Thái Trung, nút giao quốc lộ 1A  với quốc lộ 30 (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có rất đông phương tiện lưu thông hướng từ TPHCM về các tỉnh ĐBSCL nên xảy ra kẹt xe kéo dài.

Cấp bách xử lý kẹt xe ở điểm cuối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ảnh 1 Nhiều phương tiện từ TPHCM và các tỉnh miền Đông đổ về ĐBSCL, gây ra kẹt xe kéo dài ở đoạn An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Ghi nhận tại quốc lộ 30 hướng từ An Thái Trung đi vào địa phận tỉnh Đồng Tháp, nhiều ô tô con, xe tải, xe khách, container, xe máy… nối đuôi nhau xếp thành hàng dài di chuyển khá chậm. Nhiều phương tiện ô tô không thể di chuyển được nên đành tấp sát vào lòng dừng nghỉ.

Còn tại quốc lộ 1A cũng xảy ra tình trạng ùn xe tương tự, một số người điều khiển xe mô tô thiếu ý thức lấn làn ô tô, cộng thêm những người buôn bán hàng rong tràn xuống lòng đường, tạo nên cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng điều tiết giao thông.

Tài xế Lê Tấn Hùng (42 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, anh điều khiển xe tải chở hàng về miền Tây, nhưng đến điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã phải “chôn chân” hơn 30 phút chỉ mới di chuyển được chừng vài trăm mét. “Việc ùn xe tại khu vực này là do điểm cuối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ra quốc lộ 30 nhỏ hẹp, trong khi lượng xe  từ trung tâm tỉnh Đồng Tháp cũng đổ ra tuyến này, dẫn đến quá tải, kẹt xe”, tài xế Hùng nói.

Cấp bách xử lý kẹt xe ở điểm cuối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ảnh 2 Lưu lượng xe từ TPHCM về các tỉnh ĐBSCL quá đông gây kẹt xe khi qua địa phận tỉnh Tiền Giang; trong khi chiều ngược lại từ ĐBSCL lên TPHCM khá vắng xe 

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn giao thông dịp tết 2022.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến ùn xe tại nút giao An Thái Trung là do lượng phương tiện từ các nơi đổ về ĐBSCL tăng đột biến. Đặc biệt, là đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn thi công, các đường nhánh chưa hoàn thành, chỉ giải quyết quyết tạm thông xe dịp tết 2022; vì vậy việc tổ chức giao thông chưa hợp lý. Từ đó, lượng phương tiện từ đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dồn về điểm cuối tại quốc lộ 30 (đường nhỏ hẹp) đổ ra ngã ba An Thái Trung để về các tỉnh miền Tây dẫn đến quá tải số lượng xe.

Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT đã phải túc trực xuyên suốt 24/24 tại các điểm nóng như ngã ba An Thái Trung, điểm đấu nối quốc lộ 30 với cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương, các cầu hẹp trên quốc lộ để phân luồng… Đồng thời, không cho các phương tiện di chuyển theo hướng từ miền Tây đi TPHCM vào cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương nhằm giảm kẹt xe… Bên cạnh đó, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) cũng phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh các phương tiện đi theo tuyến N2, nhằm giảm tải áp lực trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, tuyến quốc lộ 1A...

Tin cùng chuyên mục