Cấp cứu ngư dân viêm ruột thừa cấp trên biển

Ngày 11-5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi đang lao động trên biển về TP Đà Nẵng.
Cấp cứu ngư dân viêm ruột thừa cấp trên biển

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 10-5, khi đang đánh cá ở vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Tri Tôn 20 hải lý về hướng Tây Nam), anh Bùi Ngọc Dũng (46 tuổi, quê Quảng Nam), thuyền trưởng tàu QNa 91926 TS bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, không ăn uống được, sức khỏe suy yếu, nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối thông tin để các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tư vấn y tế từ xa cho tàu; yêu cầu tàu QNa 91926 TS ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về đất liền.

Qua tư vấn y tế, các bác sĩ chẩn đoán thuyền trưởng Bùi Ngọc Dũng bị viêm ruột thừa cấp. Để kịp thời cấp cứu anh Dũng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 2 giờ ngày 11-5, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa 91926 TS, cấp cứu anh Dũng (ảnh) và nhanh chóng chuyển anh sang tàu SAR 412 đưa vào đất liền.

Tin cùng chuyên mục