Cặp vợ chồng vận chuyển trái phép hơn 2,4 kg ma túy

Trong lúc vận chuyển ma túy thuê từ Trung Quốc về Thanh Hóa với tiền công 20 triệu đồng thì cặp vợ chồng 8X bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Cặp vợ chồng vận chuyển trái phép hơn 2,4 kg ma túy bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN
Cặp vợ chồng vận chuyển trái phép hơn 2,4 kg ma túy bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN
Ngày 16-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao vợ chồng Nguyễn Thái Sơn và Hoàng Thị Hoài Thu cùng toàn bộ hồ sơ và tang vật là 2,1 kg ma túy đá, 950 viên ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 
Trước đó, ngày 13-6, tại khu 3, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 4 túi nilon chứa 2,1 kg ma túy đá và 2 túi nilon chứa 950 viên ma túy tổng hợp (khoảng 350gam). Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1985) và Hoàng Thị Hoài Thu (sinh năm 1987, là vợ Sơn), trú tại số 66, ngõ 38, Đông An Phụng, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hai đối tượng khai nhận được một người gọi điện thuê sang Trung Quốc lấy ma túy mang về Thanh Hóa và trả công cho 20 triệu đồng/kg.

Tin cùng chuyên mục