Thu nhập từ việc trồng bông vải kém xa so với cây trồng khác như đậu, bắp, lại không được trả tiền sòng phẳng, bị tiểu thương ép giá… vì thế, trong mấy năm gần đây, người dân không còn mặn mà với cây bông. Trước đây, cùng với Đắc Mil, Krông Nô, Cư Jút là huyện có diện tích và sản lượng bông lớn nhất tỉnh Đắc Nông, nhưng đến năm 2008, diện tích bông vải của huyện chỉ còn 43ha (giảm đến 5.957ha so với năm 2002).
Trước nguy cơ cây bông vải bị xóa sổ, Công ty cổ phần bông Tây Nguyên đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời người dân. Theo đó, các hộ nông dân ký hợp đồng trồng bông sẽ được hỗ trợ 100% hạt giống (8kg/ha, trên 1 triệu đồng) và ứng trước một phần chi phí vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Dù thị trường có giảm, công ty vẫn cam kết tiếp tục giữ giá mua bông hạt các loại như vụ mùa năm 2008 là 9.000đồng/kg và mua toàn bộ sản phẩm của bà con. Chủ trương trên đã góp phần không nhỏ vào việc tăng trở lại diện tích bông vải trong vụ mùa năm nay. Kết thúc vụ thu - đông 2009, toàn huyện Cư Jút gieo trồng trên 530ha cây bông vải, tăng hơn so với vụ thu - đông năm trước trên 480 ha.
Để cây bông vải tiếp tục là cây trồng chủ lực của huyện Cư Jút và tỉnh Đắc Nông, Công ty cổ phần bông Tây Nguyên đã có kế hoạch nâng tổng diện tích toàn tỉnh đến năm 2020 sẽ có trên 7.000 ha bông. Giống bông mới sẽ được công ty đưa vào cho bà con nông dân sản xuất đại trà, nâng cao năng suất, chất lượng. Quy trình, kỹ thuật canh tác cũng được tiếp tục cải tiến để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm bông xơ.
Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng củng cố lực lượng cộng tác viên khuyến nông, đồng thời hình thành các tổ, hội nông dân liên kết, hợp tác trồng bông để trao đổi, học tập lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất bông cũng như cùng với công ty giải quyết các vấn đề liên quan. Hàng năm, công ty sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ về chi phí hạt giống, cải thiện giá thu mua theo hướng tăng dần để góp phần tăng lợi thế của cây bông so với các loại cây trồng ngắn ngày khác, giúp nông dân trồng bông có thu nhập ổn định.
Hiện tại, công ty đã lập dự án xây dựng trang trại trồng bông khoảng 200 ha tại xã Cư K’Nia và Đắc Rông của huyện Cư Jút. Đây là trang trại sản xuất giống, thí điểm các mô hình bông thâm canh và sản xuất bông vụ đông - xuân (mô hình này còn được gọi là mô hình bông có tưới nước trồng mùa khô). Nếu thành công sẽ đẩy mạnh diện tích trồng bông toàn tỉnh lên hàng ngàn hécta, đảm bảo vùng bông nguyên liệu ổn định cho công ty.
THI HỒNG