Trong bản khai trình lên tòa, bà Mạnh Vãn Chu cho biết đã nhập viện sau khi bị bắt giữ để điều trị chứng tăng huyết áp. Bà Mạnh Vãn Chu bị cảnh sát Canada bắt giữ với cáo buộc cố tình bán các thiết bị cho Iran.
Tại phiên tòa diễn ra ở Vancouver ngày 7-12, bà Mạnh bị cáo buộc nhiều tội danh gian lận, trong đó có gian lận nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran.
Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, quan chức phụ trách đàm phán thương mại với Trung Quốc, cho rằng vụ việc sẽ không làm gián đoạn đối thoại giữa 2 nước dù ông không bác bỏ khả năng Trung Quốc có thể phản ứng tiêu cực trước diễn biến này.
Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản quyết định đưa 2 tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Huawei và ZTE khỏi danh sách cung cấp thiết bị khi mua sắm công.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
KCNA: Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử quan trọng
-
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc giảm nhiệt
-
Mỹ thử tên lửa đạn đạo, Nga và Trung Quốc phản ứng
-
Hàn Quốc công bố chiến lược phát triển mới
-
Mỹ: Ủy ban Tư pháp Hạ viện kéo dài phiên điều trần
-
Đảng Bảo thủ Anh nắm chắc chiến thắng
-
Hiệu quả từ SRI
-
EU sẽ triệt tiêu khí thải carbon vào năm 2050
-
Phục dựng Bản giao hưởng số 10 với công nghệ AI
-
Bước đi bất ngờ