CH Czech cương quyết từ chối thêm người tị nạn

Ngày 6-6, Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Milan Chovanec khẳng định nước này sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ người tị nạn nào từ Italia và Hy Lạp dựa trên hạn ngạch phân bổ của Liên minh châu Âu (EU).
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec. Ảnh: Martin Svozílek
Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Milan Chovanec. Ảnh: Martin Svozílek

 Người đứng đầu Bộ Nội vụ CH Czech cho rằng, hạn ngạch phân bổ của EU là phi thực tế và Chính phủ CH Czech đưa ra quyết định trên do tình hình an ninh xấu đi.

Ông Chovanec nhấn mạnh, cơ chế hạn ngạch một lần sẽ kết thúc vào tháng 9 tới và CH Czech sẽ không thực hiện nữa. Nội các đã yêu cầu Bộ Nội vụ chấm dứt tất cả hoạt động liên quan đến việc tái định cư cho những người được xem xét nhập cư vào CH Czech trong hạn ngạch phân bổ của EU. 

Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp EU đe dọa CH Czech có thể sẽ bị phạt tới hàng chục triệu EUR từ tòa án EU do không đáp ứng hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn. 

Tin cùng chuyên mục