Cha ruột dùng dây lưng thắt cổ con trai 10 tuổi lôi xuống đường, bắt sủa tiếng chó

Nghe người nhà nói con trai trộm 100.000 đồng, Luân đã đánh đập, dùng dây lưng thắt vào cổ con trai 10 tuổi kéo lên xuống cầu thang chung cư, kéo ra đường và bắt sủa tiếng chó.

Sáng 21-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (tên thường gọi Luân chùa, sinh năm 1985, quê Thái Bình, thường trú phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi "hành hạ người khác".

Cha ruột dùng dây lưng thắt cổ con trai 10 tuổi lôi xuống đường, bắt sủa tiếng chó ảnh 1 Luân dùng dây lưng thắt cổ con trai, lôi xuống hành lang chung cư. Ảnh chụp lại từ camera

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 19-10, sau khi đi nhậu về tầng 2 chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP Đà Lạt), nghe nói cháu Ng.A.H. (sinh năm 2012, con trai của Luân) lấy trộm 100.000 đồng. Bực tức nên Luân dùng tay đánh vào mặt, tay, mông; sau đó tháo dây lưng bằng da đánh khắp cơ thể cháu H.. Thời điểm này có vợ, mẹ vợ và hàng xóm can ngăn nhưng Luân vẫn hành hạ cháu bé.

Sau đó Luân tiếp tục bắt cháu H. quỳ xuống, đánh bằng dây lưng, rồi dùng dây lưng thắt vào cổ cháu bé lôi từ tầng lầu xuống tầng trệt, ra ngoài đường. Chưa dừng lại ở đó, bắt cháu bò từ cửa căn hộ đến đầu cầu thang, bắt “sủa” bằng tiếng chó nhiều lần. Hành vi này được xác định lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cha ruột dùng dây lưng thắt cổ con trai 10 tuổi lôi xuống đường, bắt sủa tiếng chó ảnh 2 Cháu bé bị cha ruột bạo hành
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Lạt đã mời đối tượng về làm việc, Luân đã thừa nhận hành vi.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo Công an TP Đà Lạt khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra đối với hành vi bạo hành trẻ em của đối tượng Nguyễn Thành Luân.

Được biết, hiện Luân đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục