Các nguồn tin nước ngoài ngày 27-12 cho biết, sau 4 ngày xét xử, Tòa án Ndjamena tại Chad, nước vốn là cựu thuộc địa của Pháp, đã kết tội 6 công dân Pháp 8 năm lao động khổ sai vì đã phạm tội “âm mưu bắt cóc trẻ em, vi phạm quyền công dân”.
Những người này là nhân viên tổ chức từ thiện của Pháp mang tên “Zoe’s Ark”, bị bắt giữ hồi tháng 10 vừa qua, vì đã tìm cách đưa 103 trẻ em ra khỏi Chad. Tổng thống Chad từng cáo buộc “Zoe’s Ark” tìm cách bán trẻ em cho các tổ chức muốn lạm dụng tình dục chúng và tìm cách giết các em nhỏ để lấy nội tạng. Trong khi đó, tổ chức từ thiện này nói rằng họ đang sơ tán các trẻ em tị nạn bị rơi vào cảnh mồ côi do cuộc xung đột ở Darfur (Sudan) và sẽ mang các em về cho các gia đình tại châu Âu làm con nuôi. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng các em nhỏ này là người ở Chad, có biên giới với Darfur, và cha mẹ các em vẫn còn sống.
Trong khi dư luận Chad vẫn còn chưa hài lòng với bản án được cho là quá nhẹ thì chính phủ Pháp vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp đưa 6 công dân trên về nước. Hồi tháng 11, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đưa 7 công dân châu Âu (3 nhà báo Pháp và 4 tiếp viên hàng không người Tây Ban Nha) bị bắt cùng với những người trên hồi hương.
H.C. (Theo BBC, FT)