Chánh án TAND huyện tử vong nghi do tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật

Ngay sau khi thư ký TAND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) bị khởi tố để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, chiều cùng ngày, người dân phát hiện Chánh án TAND huyện Ninh Phước tử vong nghi do tự tử.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đến sáng 15-12, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).
Theo thông tin ban đầu, chiều 14-12, người dân bất ngờ phát hiện ông Nhuận tử vong trong một khu rẫy của gia đình ông này thuộc thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Theo một nguồn tin, ông Nhuận tử vong nghi do tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật.
Ông Hán Văn Nhuận (SN 1965) vừa mới nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh án TAND huyện Ninh Phước vào tháng 5-2021. Trước đó, ông Nhuận có nhiều năm làm Phó Chánh án TAND huyện này.

Được biết, sáng 14-12, tại trụ sở Viện KSND huyện Ninh Phước, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND huyện Ninh Phước để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo hồ sơ, vào năm 2017, trong quá trình giúp việc cho Thẩm phán Hán Văn Nhuận, bà Bình đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Cụ thể, bà Bình đã tự ý ghi thêm nội dung vào biên bản, ghi lời khai, lập khống biên bản hòa giải thành nhưng không gửi biên bản hòa giải thành cho các đương sự. Sau đó, bà Bình đã trình cho ông Nhuận ký quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của các đương sự không đúng pháp luật.

Tin cùng chuyên mục