Chào năm mới 2022 với nhiều chương trình hấp dẫn

Các chương trình đón chào năm mới 2022 sẽ mang đến một thông điệp đặc biệt, đó là khó khăn sẽ qua đi; niềm tin, hy vọng vào một năm tươi sáng sẽ đến…
Phiên chợ sách đón xuân đang diễn ra tại Đường sách TPHCM
Phiên chợ sách đón xuân đang diễn ra tại Đường sách TPHCM

Đặc sắc trên sóng truyền hình

 Countdown 2022 - Vũ khúc ánh sáng là một trong những chương trình được khán giả chờ đợi mỗi dịp đón năm mới. Điểm khác biệt của chương trình năm nay là hình ảnh sân khấu được dựng theo hình ảnh một con đường. Ở hai bên, khung đèn màn hình LED tạo hình ảnh dãy phố, căn nhà, hình ảnh quen thuộc trên những con đường một năm vừa qua, hy vọng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đảm nhiệm toàn bộ mảng âm nhạc trong chương trình, với sự tham gia của các ca sĩ có tác phẩm nổi bật trong năm như Tùng Dương, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Cát Trọng Lý, Anh Tú, Bảo Trâm, Đông Hùng, Sofia, Juky San, Osad, ban nhạc Bức tường, nhóm nhạc Oplus, Da LAB...

“Mỗi nghệ sĩ sẽ mang tới một câu chuyện và họ sẽ kể trên con đường của riêng mình. Chúng tôi hy vọng ở phía cuối con đường sẽ gặp gỡ với những xúc cảm, kỷ niệm của khán giả để có thể mang lại dấu ấn riêng cho chương trình”, đạo diễn chương trình Nguyễn Diệp Chi chia sẻ. Countdown 2022 - Vũ khúc ánh sáng được phát sóng vào 22 giờ thứ sáu 31-12 trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khi đó, trên sóng HTV - Đài Truyền hình TPHCM, chương trình HTV Chào xuân 2022 được thực hiện như một món quà tinh thần gửi đến mọi người nhân ngày đầu năm mới. Với chủ đề Và ta cảm ơn cuộc đời, HTV Chào xuân 2022 vừa mang màu sắc hoài niệm, suy ngẫm về những gì đã trải qua trong suốt một năm đầy biến động; vừa trẻ trung, năng động và sôi nổi, hướng tới tương lai tươi sáng. Chương trình sẽ kết nối khán giả với các khách mời: MC Quyền Linh, cựu cascadeur Lữ Đắc Long, nhà sản xuất Trần Thành Trung, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư…; cùng lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện cảm xúc, những trải nghiệm thực tế trong mùa Covid-19, để cảm nhận đôi khi hạnh phúc là những điều thật giản đơn…  

Chào năm mới 2022 với nhiều chương trình hấp dẫn ảnh 1 Một tiết mục tại chương trình Countdown 2022 - Vũ khúc ánh sáng
Điểm nhấn của chuỗi các chương trình đón chào năm mới 2022 là chương trình Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu phát sóng tối 1-1-2022. Chia sẻ về chương trình, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV, cho biết: “Năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn và thách thức. Chương trình Chào năm mới - Hành trình nhiệm màu mong muốn nhìn lại một năm qua, chia sẻ những khó khăn, vượt lên những thách thức để cùng nhau lan tỏa giá trị tích cực, yêu thương”. 

Nhiều lựa chọn cho phim, sách

Kéo dài đến hết ngày 2-1-2022 là Phiên chợ sách đón xuân, diễn ra tại Đường sách TPHCM. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị có gian hàng tại đường sách như NXB Tổng hợp TPHCM, NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, Nhã Nam, First News, Saigon Books, Thái Hà Books… Khi tham dự chương trình, bạn đọc có cơ hội mua sách với giá ưu đãi lên đến 50% cùng hàng loạt sách đồng giá 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng…

Theo chia sẻ của chị Huỳnh Thị Thanh Thúy, Trưởng văn phòng sự kiện Đường sách TPHCM, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, đường sách vẫn duy trì hoạt động và chào đón tất cả bạn đọc đến tham quan, mua sách. Bạn đọc cần tuân thủ 5K, ban quản lý sẽ linh động giải quyết nhanh ở khâu check-in đầu đường, không để ùn tắc hay bất tiện cho bạn đọc và du khách. 

Đánh giá về thị trường dịp Tết Dương lịch, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CGV, chia sẻ: “Thị trường sẽ khó bùng nổ vì chỉ có một phim Việt mới là Rừng thế mạng và một bom tấn nước ngoài (No Time To Die - Không phải lúc chết) ra rạp thời điểm này. Tuy nhiên, No Time To Die đã phát hành thị trường quốc tế từ khá lâu và đã có bản lậu trên các web xem phim”. 

Trước đó, hai phim Việt lên kế hoạch phát hành thời điểm cuối năm gồm Bóng đè Bẫy ngọt ngào, nhưng tiếp tục dời lịch chiếu sang năm 2022 vì e ngại đụng độ với bom tấn đang ăn khách tại rạp là Spider Man: No way home (Người nhện: Không còn nhà). Nhận xét về Rừng thế mạng, ông Hải cho biết, ngoài lợi thế là phim Việt duy nhất ra rạp, đề tài mới mẻ của bộ phim cũng là điểm thu hút và có khả năng khiến khán giả tò mò. Ông hy vọng phim sẽ có doanh thu tốt, góp phần thúc đẩy thị trường để các nhà sản xuất Việt tự tin đưa phim ra rạp.   

Đối với các phim ngoại nhập trong dịp Tết Dương lịch, khán giả có thể lựa chọn: phim kinh dị nổi tiếng Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy), đại diện của điện ảnh Hàn Quốc rất hợp cho không khí thời điểm này Happy New Year (Chúc mừng năm mới) hay Clifford The big red dog (Clifford Chú chó đỏ khổng lồ). Ngoài ra, khán giả còn có cơ hội theo dõi một số bộ phim cũng đang trình chiếu tại rạp như: The Matrix Resurrections (Ma Trận: Hồi sinh), The Boss Baby: Family Business (Nhóc Trùm: Nối nghiệp gia đình), West Side Story (Câu chuyện phía Tây)…

Dịp này, bạn đọc cũng có thể tham dự Ngày hội Văn hóa đọc TPHCM năm 2021 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ thực tế ảo tại địa chỉ www.ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn, kéo dài đến 24 giờ ngày 5-1-2022. Bên cạnh không gian dành cho văn hóa đọc, những chương trình livestream giao lưu, giới thiệu sách, Ngày hội Văn hóa đọc TPHCM năm 2021 có thêm những hoạt động như: khu triển lãm biển đảo Việt Nam; khu truyền thống - dân gian Việt Nam; bảo tàng giới thiệu hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực di sản văn hóa… Khi tham dự ngày hội, bạn đọc sẽ được trải nghiệm không gian 3 miền, thưởng thức các làn điệu dân ca đặc sắc; tìm hiểu nhiều trò chơi dân gian; trực tiếp dạo quanh các nhà hát, thư viện, bảo tàng. 

Tin cùng chuyên mục